Vụ cò đấu giá mạo danh khiếu nại lên Thủ tướng: Cần sớm điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Viễn

Như Báo Công lý đã đưa tin, sự thật về cái gọi là đơn kêu cứu của doanh nghiệp tham gia đấu giá đã bị vạch trần khi MB Land khẳng định không hề gửi đơn thư. Thực tế sự việc đã bị một nhóm cò đấu giá gây rối, trong đó nổi lên vai trò của Nguyễn Văn Viễn

Những hành vi bất thường của Nguyễn Văn Viễn

Trước khi đấu giá dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), có 3 đơn vị đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và trả giá gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương; Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội, Công ty cổ phần Thương mại LD Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nam Thành Đông, Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư thương mại Nam Thanh (gọi tắt là Liên danh) và Tổng công ty MBLand.

Ông Nguyễn Văn Viễn (phải) to tiếng tại nơi nộp hồ sơ đấu giá

Theo phản ánh, ngày 15/3/2018, Nguyễn Văn Viễn đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá với tư cách là người của đơn vị MB Land thì bị gây khó khăn. Ngay sau đó, dù đã nộp được hồ sơ nhưng ông Viễn đã có đơn khiếu nại tố cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và Công an tỉnh Hải Dương phản ánh sự việc.

Trước đó, theo đại diện MB Land, ban đầu đơn vị tham gia do được nhóm ông Viễn giới thiệu tiềm năng dự án nên phối hợp tham gia đấu giá nhưng sau đó tìm hiểu nhận thấy phía ông Viễn không đủ năng lực, Tổng công ty MB Land đã có văn bản gửi cơ quan quản lý xin rút khỏi cuộc đấu giá.

Thế nhưng, sau khi tỉnh Hải Dương đã công bố kết quả đấu giá. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương với giá 805 tỷ đồng thì Nguyễn Văn Viễn và một số cá nhân khác bất ngờ có ý kiến phản ánh, kêu cứu gửi cơ quan chức năng, xưng là “doanh nghiệp tham gia đấu giá bị xử ép”. Tham gia hỗ trợ Viễn, còn có đối tượng K., hiện là một công chức đang công tác ở Hải Dương. Nhóm Viễn, K. tung ra thông tin UBND tỉnh đưa ra tiêu chí mang tính chất “cài đặt” và một số nội dung cho rằng vi phạm pháp luật. Về vấn đề này, các cơ quan chức năng ở Hải Dương đã làm rõ cuộc đấu giá là đúng pháp luật, tỉnh làm rất chặt chẽ, nghiêm túc nhưng nhóm cò đấu giá vẫn cố tình thổi phồng sự việc.

Nguy hiểm hơn, nhóm “cò” trên còn thảo đơn thư kèm theo một số bài báo gửi lên các cơ quan Trung ương để gây sự chú ý, thậm chí trong công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn có nội dung gửi ông Nguyễn Văn Viễn, chứng tỏ Viễn đã đơn phương có đơn thư khiếu nại cho dù Viễn không phải là đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá là Tổng Công ty MB Land, hành vi khiếu nại là không đúng quy định của pháp luật.

MB Land khẳng định không liên quan đến “âm mưu” của nhóm ông Viễn

Về sự việc này, theo đại diện MB Land trong văn bản trả lời Báo Công lý: Ông Nguyễn Văn Viễn không phải là cán bộ của Tổng công ty MB Land. MBland chỉ biết nhóm ông Viễn qua một số lần nhóm ông Viễn giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Hải Dương song MB Land chưa bao giờ hợp tác với nhóm ông Viễn. Vào tháng 3/2018, nhóm ông Viễn có giới thiệu cơ hội đấu giá dự án EcoRivers tại Hải Dương. Lúc đầu MB Land đánh giá đây là dự án tiềm năng và có ý định tham gia. Tuy nhiên sau đó, do trong quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ có xảy ra sự cố và nhận thấy năng lực, uy tín của nhóm ông Viễn không phù hợp, MB Land đã rút khỏi quá trình đấu giá. Về việc nhóm ông Viễn phản ánh thông tin quá trình đấu giá lên Thủ tướng chính phủ, MbLand hoàn toàn không hay biết và không có liên quan…

Đại diện MB Land cũng tỏ ra hết sức bức xúc về việc kẻ xấu tung thông tin MB Land nhận thỏa thuận để rút khỏi dự án và nay lại “đấu tranh” để tham gia lại cuộc đấu giá nếu tổ chức lại. Đây là sự bịa đặt trắng trợn, cố tình xuyên tạc hòng phá rối cuộc đấu giá, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo MB Land cũng như thương hiệu MB Land.

Vừa gây sự vừa la làng

Xâu chuỗi các sự việc, theo điều tra của phóng viên, cho thấy vai trò giật dây của Nguyễn Văn Viễn đối với sự việc. Ngay tại lần đến nộp hồ sơ đấu giá vào ngày 15-3, Viễn đã cố tình đến muộn sau đó gây ra sự cố cãi cọ, xô xát với ông Khanh, đại diện một đơn vị khác cũng đến nộp hồ sơ. Tham gia cãi cọ, to tiếng tại nơi nộp hồ sơ, còn có cả đối tượng lạ mặt với thái độ côn đồ nói năng tục tĩu đi cùng Viễn. Thậm chí, đối tượng còn đuổi đánh cả ông Khanh.

Thế nhưng, với sự sắp đặt từ trước, Viễn đã cho quay clip chỉ có đoạn xô xát giữa ông Khanh và Viễn rồi gửi cho báo chí, cắt hết những hành vi sai trái ở đoạn sau rồi dựng lên sự việc bị túm cổ áo, xử ép ngay tại nơi nộp hồ sơ. Sau khi có clip này, một đối tượng khác là K., một công chức ở TP Hải Dương đã mang phát tán, tạo dư luận.

Sự việc sau đó được Viễn tường thuật lại hết sức nặng nề, cho biết ông Khanh đã lao vào túm cổ áo, dí ông Viễn vào góc tường định đánh và quát lên: “Mày định làm cái gì? Mày muốn gì?” song không thấy có hình ảnh, âm thanh chứng minh điều này.

Theo phản ánh, sáng hôm sau (16/3), Viễn đã bị hai người xưng là công an tỉnh Hải Dương tên Kiên và Quý nói sẽ gửi ảnh về tận quê của ông Viễn để “xác minh”...Nhóm đối tượng cho rằng việc công an xác minh này là không đúng vì lẽ ra người bị xác minh phải là ông Khanh.

Tuy nhiên, những clip khác do cơ quan chức năng lưu giữ đã bác bỏ hoàn toàn lập luận trên và cho thấy Nguyễn Văn Viễn và một số đối tượng khác mới có hành vi gây rối. Hành vi của Viễn vi phạm nghiêm trọng Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016, có quy định rõ nghiêm cấm các hành vi: “Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá...”.

Cơ quan pháp luật cần sớm vào cuộc

Đến đây cho thấy, Nguyễn Văn Viễn cùng một số đối tượng khác dù không phải là doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực tham gia đấu giá nhưng đã cố tình tình cách “dây máu ăn phần”, định lợi dụng doanh nghiệp khác. Sau khi Tổng Công ty MB Land tìm hiểu, thấy rõ việc cộng tác cùng nhóm Nguyễn Văn Viễn không phù hợp nên rút khỏi cuộc đấu giá thì nhóm này tiếp tục thổi phồng sự việc, đánh lừa dư luận và cả báo chí, sử dụng báo chí để gây sức ép, phát tán đơn thư khiếu nại sai quy định lên Thủ tướng Chính phủ. Qua đây cũng là một bài học không chỉ cho cơ quan chức năng mà còn với các nhà báo và cơ quan báo chí, cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu thông tin đa chiều, không để các đối tượng cò đấu giá lợi dụng để ném đá giấu tay.

Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm vấy bẩn môi trường đầu tư và kinh doanh, gây phiền phức cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan pháp luật liên quan tiếp tục vào cuộc xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật.

Nguồn: Báo Công lý

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/vu-co-dau-gia-mao-danh-khieu-nai-len-thu-tuong-can-som-dieu-tra-lam-ro-hanh-vi-cua-nguyen-van-vien.html