Vụ chuyên viên bị tố hiếp dâm phải nghỉ việc: Nạn nhân nói gì?

Sau khi ông N.B.T (chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong) bị khai trừ đảng và buộc thôi việc, chị N.T.L.A cho rằng, đảng và chính quyền huyện Triệu Phong đã xử lý nghiêm ông T nên sẽ dừng vụ việc.

Ngày 15.8, trao đổi với PV Dân Việt, chị N.T.L.A (chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong) cho biết, Huyện ủy và UBND huyện Triệu Phong đã xử lý nghiêm ông N.B.T nên chị sẽ dừng vụ việc, không tiếp tục khiếu nại.

“Đảng và chính quyền đã xử lý nghiêm ông T rồi. Bây giờ tôi muốn trở lại cuộc sống yên bình, chăm lo cho con”, chị L.A nói.

Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch Triệu Phong, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.V

Trước đó, ngày 13.8, Huyện ủy huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã công bố quyết định khai trừ đảng đối với ông N.B.T. Lý do vì ông T đã có hành vi vi phạm điều lệ Đảng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người đảng viên, đặc biệt là trong tác phong làm việc nơi công sở.

Ngày 14.8, Hội đồng kỷ luật huyện Triệu Phong đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông T.

Như Dân Việt đưa tin, ngày 19.7, Công an huyện Triệu Phong đã kết luận vụ việc ông N.B.T bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp là chị N.T.L.A ngay tại trụ sở làm việc vào ngày 21.6.

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị L.A, công an huyện đã tích cực vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, ông T đã ôm, hôn, cắn vào vùng môi của chị L.A., dùng tay sờ vào các vùng “nhạy cảm” (sờ bên ngoài áo). Hành vi của ông T không nhằm mục đích muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị L.A, mà chỉ nhằm trêu ghẹo.

Công an Triệu Phong kết luận, hành vi của ông T không đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm nên không thể khởi tố vụ án hiếp dâm như đơn tố giác của chị L.A.

Tuy nhiên, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông T vì hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-chuyen-vien-bi-to-hiep-dam-phai-nghi-viec-nan-nhan-noi-gi-904245.html