Vụ chủ tịch HĐND xã ở Hà Nội gian lận phiếu bầu: Sau kỷ luật sẽ là gì?

Ngoài kỷ luật khai trừ đảng, Huyện ủy Mê Linh đang yêu cầu xem xét kỷ luật về chính quyền với Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt gian lận phiếu bầu cử.

Người dân ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đi bầu cử lại hôm 6/6

Xem xét mời cơ quan công an vào cuộc

Vừa qua, dư luận xôn xao trước hành vi gian lận trong bầu cử đại biểu HĐND cấp xã của Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Hùng, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt trong ngày bầu cử (23/5) đã mang 75 phiếu bầu về nhà tự gạch rồi nhờ 2 dân quân đem số phiếu này bỏ vào hòm phiếu. Hành động này dẫn đến việc bị thừa 75 phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4, từ đó dẫn đến phải tổ chức bầu cử lại hôm 6/6.

Trước hành vi sai phạm này, Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Hữu Hoàn - Tổ trưởng Tổ Bầu cử số 4 (người đã “trợ giúp” ông Hùng).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh cho biết: "Ngoài kỷ luật về đảng bằng hình thức khai trừ thì Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đang yêu cầu cơ quan chức năng xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Hùng".

Khi được hỏi, cơ quan chức năng huyện Mê Linh có xem xét trách nhiệm về mặt pháp luật đối với những sai phạm của ông Hùng và những người liên quan hay không, ông Tuấn cho biết: "Sau khi có kết quả bầu cử lại và xem xét các báo cáo của những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc này thì sẽ đưa ra quyết định có mời cơ quan công an vào cuộc hay không", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Cần xem xét trách nhiệm hình sự

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã quy định rõ, người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Sự việc Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt mang 75 phiếu bầu về nhà tự gạch rồi nhờ dân quân bỏ vào hòm phiếu dẫn đến phải hủy bỏ kết quả bầu cử ở địa phương này và tiến hành bầu cử lại. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội có dấu hiệu tội phạm về tội làm sai lệch kết quả bầu cử", luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường

Điều 161 Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân quy định: Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 - 3 năm: Có tổ chức; Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

"Hành vi gian lận kết quả bầu cử của Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt có dấu hiệu của tội làm sai lệch kết quả bầu cử theo Điều 161 Bộ luật hình sự năm 2015. Với hậu quả dẫn đến phải tổ chức việc bầu cử lại nên người này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 1 - 3 năm tù theo khoản 2, Điều 161 Bộ luật hình sự năm 2015", luật sư Cường phân tích.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-chu-tich-hdnd-xa-o-ha-noi-gian-lan-phieu-bau-sau-ky-luat-se-la-gi-d510440.html