Vụ chủ quán bánh xèo hành hạ trẻ: Cục Trẻ em yêu cầu xử nghiêm

Cục Trẻ em mong muốn các địa phương xử nghiêm hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Ngày 24-11, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về tội hành hạ người khác.

Tuyết chính là chủ quán bánh xèo miền Trung (địa chỉ tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong), có hành vi đánh đập dã man hai nhân viên nhỏ tuổi, khiến dư luận căm phẫn.

Cơ quan tố tụng lấy lời khai của vợ chồng chủ quán bánh xèo. Ảnh: CACC

Cơ quan tố tụng lấy lời khai của vợ chồng chủ quán bánh xèo. Ảnh: CACC

Theo Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, liên quan đến bé trai TQD (15 tuổi) bị chủ quán bánh xèo miền Trung hành hạ, đơn vị đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc.

Đồng thời, triển khai các biện pháp hỗ trợ, xử nghiêm hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em. Lãnh đạo Cục Trẻ em đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và địa phương đã vào cuộc một cách nhanh chóng.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh. Cạnh đó, tôi mong muốn các địa phương khác khi có sự việc tương tự cần vào cuộc khẩn trương để xử nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em nhằm răn đe, phòng ngừa chung” - vị này cho hay.

Theo cơ quan công an, tối 21-11, Công an huyện Yên Phong phát hiện một bé trai tại khu vực Chùa, thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở công an huyện, bé trai trình bày tên là TQD, 15 tuổi (quê Quảng Ngãi). Cháu D. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha bị bệnh nặng nên anh cháu đưa cháu ra Bắc Ninh làm thuê.

Tháng 9-2020, cháu D. được anh ruột (sinh năm 2002) đưa đến làm công tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ngô Thanh Vũ (quê TP.HCM) làm chủ. Trong quá trình làm việc, cháu D. nhiều lần bị chủ quán đánh đập nên chiều 21-11 đã bỏ chạy khỏi quán.

Bác sĩ kiểm tra các vết thương trên cơ thể của cháu D. Ảnh: CACC

Vào cuộc xác minh, công an đã triệu tập, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, không chỉ có D., một nhân viên khác của quán là VVĐ (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng bị Tuyết đánh đến mức gãy ngón chân, xây xát khắp cơ thể.

Để tránh bị phát hiện và giữ chân hai người phụ việc, Tuyết đã bắt hai nhân viên làm việc quần quật từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, không trả lương, không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài. Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên ra phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh xèo… Công an huyện Yên Phong đang giám định thương tích các nạn nhân, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tuyết.

T.PHAN - V.LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-chu-quan-banh-xeo-hanh-ha-tre-cuc-tre-em-yeu-cau-xu-nghiem-951866.html