Vụ chồng sát hại vợ và con gái đúng ngày 8/3: 'Tôi chưa thấy họ to tiếng hay nặng lời với nhau'

Hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, từ khi chuyển về đây sống chưa thấy gia đình nạn nhân to tiếng với nhau bao giờ.

Chia sẻ trên Dân Việt, bà Mai (tên nhân vật đã được thay đổi) sống gần nhà nạn nhân cho hay không ai nghe hay biết gì về vụ án mạng cho đến trưa ngày 8/3, người dân thấy lực lượng công an đến ngôi nhà nơi chị H và cháu P sinh sống. Căn nhà nhỏ nơi xảy ra vụ án nằm trong ngõ sâu, cách khá xa khu dân cư. Đây là căn nhà do chị H mua lại và đã cùng con gái chuyển về sinh sống nhiều năm.

"Theo tôi biết thì sau khi giết vợ và con gái, người chồng đã gọi điện báo sự việc này với bạn. Khi công an đến thì chúng tôi mới tò mò kéo đến xem, lúc này mới biết có án mạng xảy ra", bà Mai kể lại.

Theo bà Mai, trước khi xảy ra vụ án, bà còn nhìn thấy chị H đi mua hoa cùng chồng và con gái nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.

"Người chồng ít khi xuất hiện ở đây. Mỗi lần gặp anh ta đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt bao giờ. Còn cô vợ đi làm trong nội thành, vài lần gặp cô ấy tôi thấy cô ấy là người hiền lành Tôi cũng chưa thấy vợ chồng họ to tiếng hay nặng lời với nhau kể từ khi chuyển về đây sống", bà Mai chia sẻ.

Cơ quan chức năng niêm phong căn phòng xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan chức năng niêm phong căn phòng xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, ngày 8/3, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc chị Đ.T.H. (38 tuổi) cùng con gái là N.T.D.P. (7 tuổi) tử vong tại một phòng trọ ở huyện Đông Anh.

Nghi phạm sát hại hai mẹ con là chồng chị H. Sau khi gây án, hung thủ tự sát nhưng bất thành liên được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau 2 ngày điều trị, nghi phạm đã qua cơn nguy kịch, các vết thương đang dần hồi phục. Tuy nhiên, người đàn ông này chưa thể làm việc với cơ quan điều tra.

Vào sáng nay, 10/3, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra vụ án 2 mẹ con bị sát hại trong ngày 8/3.

Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-chong-sat-hai-vo-va-con-gai-dung-ngay-8-3-toi-chua-thay-ho-to-tieng-hay-nang-loi-voi-nhau-20210310145655472.htm