Vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử: Mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu tử vong

Liên quan vụ chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử ở Vĩnh Long, người đầu tiên có mặt tại hiện trường là mẹ chồng của nạn nhân. Theo đó, người mẹ phá cửa vào bên trong thì thấy con dâu tử vong trên nền nhà.....

Ngày 24/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ sự ghen tuông.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Hà Nương (66 tuổi) nhận được điện thoại của con trai Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) báo tin nghi ngờ vợ của mình là chị Đào Thị Ngọc M. (41 tuổi) có người tình.

Sau đó Minh nhờ mẹ đi rút tiền bảo hiểm, lấy nhẫn vàng và tiền trả nợ cho mình....

Hiện trường một vụ án mạng. Ảnh minh họa

Hiện trường một vụ án mạng. Ảnh minh họa

Đến 6h cùng ngày, bà Nương đến nhà con trai thì thấy cửa khóa trong, gọi mãi không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Nương phá cửa vào bên trong thì thấy con dâu chết trên nền nhà. Minh nằm bất động trong nhà vệ sinh, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu.

Ngay sau đó Minh được đưa đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị M. tử vong do ngạt thở, chấn thương sọ não.

Kết quả điều tra, cảnh sát xác định, do ghen tuông nên Minh đập đầu vợ vào giường ngủ rồi bóp cổ cho đến tử vong. Sau khi gây án, Minh uống thuốc sâu tự tử nhưng được cứu sống.

Được biết, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, Minh đã tỉnh táo. Ngày 23/2, Minh đã xin xuất viện.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-chong-sat-hai-vo-roi-tu-tu-me-chong-bang-hoang-phat-hien-con-dau-tu-vong-a357144.html