Vụ chồng nhờ bạn… hiếp dâm vợ: Người vợ uất ức phát bệnh tâm thần

Chiều 26-2, bà Nguyễn Thị P., mẹ của chị NTH (trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết chị H. đã bị phát bệnh tâm thần sau khi bị chồng là Nguyễn Đức Mạo nhờ Ngô Trí Dương (cùng trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) hiếp dâm vợ nhằm tạo cớ ly hôn.

Sau khi bị hiếp dâm, chị H. quá uất ức đến phát bệnh tâm thần, nhiều đêm đang ngủ chị la hét rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Thời gian qua, mẹ và anh chị H. đã phải đưa chị đến BV Tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị. Hiện chị H. chưa thật sự tỉnh táo nhưng hằng ngày vẫn phải làm nghề rửa thuê xe máy. Bà P. cũng cho biết tòa án đã nhiều lần mời chị H. lên để giải quyết vụ ly hôn nhưng do chị H. không làm chủ được hành vi nên chưa đến tòa.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, sau hai tháng cưới chị H. về làm vợ, đến tháng 6-2010, Mạo muốn ly hôn chị H. nên nhờ Dương (bạn thân của Mạo) hiếp dâm chị H. để Mạo bắt quả tang lấy cớ đuổi vợ ra khỏi nhà, không chia tài sản. Tối 28-6-2010, Mạo mời Dương đến nhà vợ chồng Mạo nhậu, uống rượu rồi Mạo và Dương sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Mạo giả vờ ngủ say để chùm chìa khóa nhà trên ngực. Dương lấy chìa khóa đến mở cửa nhà vợ chồng Mạo rồi lẻn vào phòng thực hiện việc hiếp dâm chị H. Theo kế hoạch đã bàn, khi Dương đang thực hiện hành vi đồi bại thì Mạo chạy về “bắt quả tang”. Sau đó, Mạo đuổi chị H. ra khỏi nhà. Quá uất ức, chị H. làm đơn tố cáo Dương lên cơ quan công an. Dương bỏ trốn vào Nam sinh sống.

Vừa qua, Dương trở về quê và đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Hiện Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố, tạm giam Mạo và Dương về tội hiếp dâm và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/vu-chong-nho-ban-hiep-dam-vo-nguoi-vo-uat-uc-phat-benh-tam-than-15079.html