Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt: Hé lộ những tình tiết bất ngờ

Vụ chồng Hàn Quốc hành hung vợ là người Việt Nam đang có thêm nhiều tình tiết bất ngờ như việc đánh đập diễn ra nhiều lần, chị vợ đã bỏ về nước và mới trở lại Hàn từ tháng 4/2019...

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt đã trình diện tại toàn án quận Gwangju. Ảnh: Yonhap

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt đã trình diện tại toàn án quận Gwangju. Ảnh: Yonhap

Sự ngoan cố của ông chồng Hàn Quốc

“Mọi thứ bắt đầu đè nặng lên tâm trí tôi kể từ khi (vợ tôi và tôi) nói ngôn ngữ khác nhau, và vì vậy chúng tôi có suy nghĩ khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng những người đàn ông khác cũng sẽ hành xử giống vậy”, nghi phạm 36 tuổi nói với báo chí, nói thêm rằng anh ta hy vọng những tình huống như vậy sẽ được xem xét.

Nghi phạm trả lời báo chí trên đường đến Tòa án quận Gwangju vào sáng 8/7.

>>> TIN VUI CHO CÔ DÂU VIỆT TẠI HÀN QUỐC: KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT SAU KHI LY HÔN

Người đàn ông bị bắt giữ vì gây thương tích nghiêm trọng và vi phạm luật Phúc lợi Trẻ em. Anh ta đã đánh người vợ Việt liên tục trong 3 tiếng đồng hồ trong tình trạng say xỉn, từ 9 giờ tối hôm 4/7 tại nhà riêng của họ ở huyện Yeongam, tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul khoảng 300 km về phía nam. Lý do vì người vợ không nói thông thạo tiếng Hàn

Đoạn video về vụ việc do bạn nạn nhân phát tán vào sáng 6/7 cho thấy nghi phạm đã dùng tay đánh, chân thì đạp liên tục vào người nạn nhân dù cho đứa con 2 tuổi của họ đang bám lấy mẹ và gào khóc bên cạnh.

Người phụ nữ hiện nhập viện vì gãy xương sườn. Bệnh viện cho biết sẽ mất khoảng 4 tuần để cô bình phục hoàn toàn.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy người vợ Việt bị chồng đánh trước sự chứng kiến của con trai. Ảnh: KoreaTimes

Danh tính người vợ Việt bị chồng Hàn hành hung

Người vợ bị bạo hành là chị L.G, sinh năm 1989, quê gốc Ninh Thuận.

Theo Cơ quan cảnh sát tỉnh Jeonnam, cặp đôi gặp nhau 5 năm trước khi làm việc tại một công ty ở Yeongam. Trong thời gian tìm hiểu, chị G đã muốn chia tay nhiều lần vì nhận ra bản tính nóng nảy của anh chồng. Tuy nhiên anh ta đã đe dọa chị khi chị muốn chia tay.

Năm 2016, khi phát hiện có bầu, chị quyết định về Việt Nam và chấm dứt liên hệ với anh này vì anh ta yêu cầu phá thai. Đến khi chị G. sinh con thì người chồng liên lạc lại. Tháng 4/2019, chị và con cùng quay lại Hàn Quốc nhưng từ lúc sang đến giờ chị phải hứng chịu những trận đánh từ người chồng vũ phu.

Trước đó, ngày 6/7, dân mạng Hàn Quốc đã dậy sóng vì đoạn video quay lại cảnh người chồng Hàn Quốc đang đánh đập vợ Việt dã man trước mặt con.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã bắt giữ người đàn ông trong đoạn video và đưa mẹ con người phụ nữ Việt đến một trung tâm bảo trợ sau khi kiểm tra các chấn thương tại bệnh viện.

Cảnh sát Hàn Quốc cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ bạo hành gia đình tại Yeongam. Truyền thông và dư luận Hàn Quốc nhiều ngày qua vô cùng phẫn nộ trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, kêu gọi tăng cường các biện pháp chống bạo hành đối với những phụ nữ ngoại quốc lấy chồng người Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nói: “Đây là một vụ việc vô cùng đáng tiếc”. Ông hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ nhân quyền và sự an toàn của người Việt sinh sống tại Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tại Seoul hôm 8/7, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) Min Gap-ryong cũng lấy làm tiếc về vụ việc và hứa sẽ điều tra cũng như hỗ trợ nạn nhân hồi phục.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chong-han-danh-vo-viet-he-lo-nhung-tinh-tiet-bat-ngo-82044.html