Vụ chồng giết vợ, đốt nhà rồi cắt cổ tự tử ở Ninh Bình: Người vợ đã tử vong

Liên quan đến vụ việc chồng đánh vợ, châm lửa đốt nhà rồi cứa cổ tự sát tối ngày 25/6, thông tin từ lãnh đạo UBND TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, người vợ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 26/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND TP.Tam Điệp cho biết, do vết thương quá nặng nên người vợ đã không qua khỏi.

Theo đó, người vợ được xác định là Đinh Thị H. (SN 1998, ngụ tại phường Phúc Thành, TP.Ninh Bình), người chồng là Bùi Văn T. (SN 1988, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào tối 25/6.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào tối 25/6.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân H. bị một vật đánh vào đầu, bầm tím ở gáy, trên người có một vết bỏng, một vết rạch sắc nhưng không sâu và ngạt khí.

Còn người chồng thì sau khi giết vợ đã dùng dao cứa vào cổ tự sát nhưng bất thành, hiện anh này đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dưới sự giám sát của cơ quan công an", vị này nói.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 25/6, ở đường Bạch Đằng, phường Trung Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình.

Thời điểm trên, người chồng có xảy ra xích mích rồi lao vào hành hung vợ, châm lửa đốt nhà sau đó tự dùng dao cứa vào cổ mình tự sát. Được biết, hai vợ chồng này là người ở địa phương khác đến thuê căn nhà trên để đi làm, trước đó từng xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Thu Huyền - Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chong-giet-vo-dot-nha-roi-cat-co-tu-tu-o-ninh-binh-nguoi-vo-da-tu-vong-a439381.html