Vụ chồng dìm vợ xuống hồ và đánh đập ở Tây Ninh: Người chồng khai do ghen tuông

Trưa 16/9, đại diện UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã thông tin kết quả ban đầu việc xác minh làm rõ video người đàn ông đánh bóp cổ rồi dìm vợ xuống nước gây bức xúc trong dư luận.

Chị Mai bị chồng dìm xuống nước nhiều lần.

Chị Mai bị chồng dìm xuống nước nhiều lần.

Nạn nhân bị đánh là chị Trần Thị Tuyết Mai (sinh năm 1988, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh). Người bạo hành chị là Phạm Chí Linh (33 tuổi, chồng chị Mai).

Ông Nguyễn Đình Du, Chánh văn Phòng UBND huyện Tân Châu cho biết thêm, sau khi nhân được phản ánh lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc xảy ra ở ấp 7 xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Vợ chồng anh Linh đã kết hôn có 2 con, nhà ở tại địa phương.

Công an địa phương đã triệu tập người đàn ông này để làm rõ vụ việc.

Làm việc với công an, Linh thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Linh khai nguyên nhân dẫn đến sự việc do ghen tuông, nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác.

Trong khi đó, chị Mai cho biết đây không phải lần đầu tiên bị bạo hành dã man như thế; tuy nhiên, vì các con nên chị nuốt cay đắng bỏ qua.

"Bình thường hai vợ chồng vẫn vui vẻ nhưng khi chồng uống rượu thì anh lại hung hăng, gây chuyện rồi bạo hành", chị Mai nói.

Hiện Công an huyện Tân Châu đang điều tra làm rõ từng hành vi trong vụ việc để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip chồng tàn bạo đánh vợ, dìm xuống hồ rồi lên bờ đánh tiếp.

Theo hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 14/9, khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người chồng đẩy vợ xuống nước rồi liên tục dìm vợ xuống bể bơi của gia đình; người vợ cố gắng chạy trốn, bám vào thành lan can và leo lên bờ nhưng bị người chồng dùng tay túm tóc lôi lại, bóp cằm và tiếp tục nhấn đầu vợ xuống nước. Sau một hồi giằng co dưới hồ bơi, người vợ chạy thoát được lên bờ thì tiếp tục bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", đánh đập trước mặt con nhỏ. Chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, bé sợ hãi khóc thét.

Anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tham gia giữ gìn an ninh trật tự đã hỗ trợ can thiệp, đưa chị Mai tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh để giám định thương tích, phục vụ cho công tác điều tra.

Chị Mai được khám tổng quát, chụp CT não, phổi. Bác sĩ kết luận não, phổi, tim và cơ quan bình thường. Chị M. bị tổn thương phần mềm ở phần mặt và ngực.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-chong-dim-vo-xuong-ho-va-danh-dap-o-tay-ninh-nguoi-chong-khai-do-ghen-tuong-post313171.info