Vụ chồng đâm vợ vì nghi ngoại tình: Có dấu hiệu của tội giết người

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vụ án ban đầu cho thấy có dấu hiệu của tội giết người

Liên quan đến vụ án chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch, ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vụ án ban đầu cho thấy có dấu hiệu của tội giết người. Do vậy, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Trần Quang Vinh (sinh năm 1990, trú tại khu phố 2, phường Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cùng hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 6-10, tại phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Vinh đã dùng dao bấm đâm vào vùng cổ vợ mình là chị Lê Thị Hoài Ny (sinh năm 1998, quê ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) do nghi ngờ ngoại tình. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn về TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Sau gần 2 ngày lẩn trốn, Vinh bị các trinh sát hình sự Công an TP. Nha Trang vây bắt, thu giữ con dao bấm mà đối tượng sử dụng lúc gây án. Cũng theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, sau 5 ngày được chữa trị, chị Ny đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

L.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201910/vu-chong-dam-vo-vi-nghi-ngoai-tinh-co-dau-hieu-cua-toi-giet-nguoi-8132926/