Vụ chồng cũ tưới axit vào vợ: Từng ghen tuông dẫn đến ly hôn?

Chứng kiến cảnh con gái bị chồng cũ tạt axit, gia đình chị H. vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng…

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bác sỹ viện Bỏng quốc gia để xác định mức độ tổn hại sức khỏe của chị Đặng Thị H. (SN 1985, trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), sau khi bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tạt axit vào toàn bộ cơ thể.

Theo thông tin từ người thân chị H., hiện tại nạn nhân vẫn đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực, phải cách ly bên ngoài. Các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, tuy nhiên chị H. có thể bị bỏng đến 70%, thương tích trên khắp cơ thể.

Nơi chị H. đang nằm điều trị.

Nơi chị H. đang nằm điều trị.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị D. (mẹ đẻ chị H.) cho biết, chuyện xảy ra vẫn đang là cú sốc rất lớn đối với gia đình. Theo đó, vào khoảng 15h20 ngày 24/3, chị H. gọi điện cho bà D. nói: “Mẹ ơi ra chở đồ về cho con, con không chịu được nữa rồi, chồng con hành hạ”. Nghe vậy, bà D. vội vàng chạy sang nhưng Thông không cho vào. Một lúc sau, chị H. tiếp tục gọi bố đẻ là ông Đặng X. sang thì Thông có mở cửa rồi cả 3 ngồi nói chuyện trên tầng.

Sau đó, Thông bất ngờ lấy can axit tưới lên người chị H. ngay trước mặt ông H. và đứa con gái mới chỉ tròn 8 tuổi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

Chia sẻ thêm về gia đình con gái, bà D. cho biết, sau thời gian tìm hiểu vào năm 2009, chị H. kết hôn cùng Phạm Văn Thông. Cả hai đã có con gái đầu lòng. Do đặc thù nghề lái tàu nên Thông phải xa vợ con vài tháng, thậm chí có đợt kéo dài cả năm. Đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy tính ghen tuông và không đi làm nữa. Do không thể chịu nổi những trận bạo hành, chị H. làm đơn ly hôn và được tòa chấp thuận.

Bà D. đau xót trước sự việc của con gái.

Đến dịp Tết nguyên đán vừa qua, Thông quay về xin lỗi chị H. cùng bố mẹ vợ, sau đó hai vợ chồng đã quyết định quay lại với nhau. Quyết định này khiến bà D. an tâm hơn bởi bà luôn mong cháu gái có đủ cả bố và mẹ chăm sóc.

“Cách đây hơn 2 tuần, vợ chồng tôi khuyên H. có gia đình rồi nên ở riêng thì cả hai vợ chồng dọn ra ngoài ở. Nào ngờ, được đúng 19 ngày thì xảy ra sự việc. Chứng kiến cảnh con gái đau đớn tôi như đau từng khúc ruột”, bà D. chia sẻ.

Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thông để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-chong-cu-tuoi-axit-vao-vo-tung-ghen-tuong-dan-den-ly-hon--a363895.html