Chặn xe khách chở hơn 40 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Ngày 9/3, CQĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 1971), trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có dấu hiệu tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Hơn 40 người có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa).

Hơn 40 người có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/3, qua công tác nắm tình hình, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với phòng CSGT tỉnh đón chặn xe khách BKS: 37B - 011.10 đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Sau khi kiểm tra, phát hiện trên xe có hơn 40 người, với ý định đi ra TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Phạm Văn Thắng là kẻ chủ mưu tổ chức cho nhiều đối tượng ở các xã miền Tây huyện Bố Trạch xuất khẩu lao động trái phép sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận trong năm 2016 và 2017, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động nên biết cách thức và lộ trình đi. Đầu năm 2018, một số người có nhu cầu đi nên nhờ Thắng đứng ra đặt xe, hẹn thời gian, địa điểm để cùng đối tượng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Được biết, khi đi mỗi người không cần mang theo giấy tờ tùy thân, chỉ cần có từ 5-6 triệu đồng trả chi phí cần thiết để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Hiện, lực lượng chức năng đã thuyết phục được trên 40 người trở về địa phương. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Hải Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chan-xe-khach-cho-hon-40-nguoi-vuot-bien-trai-phep-sang-tq-a361667.html