Vụ cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá: sau 15 ngày vẫn chưa có kết luận rõ ràng!

Chiều ngày 24/10, UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết Công an thị xã Phú Mỹ đã có báo cáo liên quan đến việc phụ huynh trường Mầm non Phú Mỹ phản ánh trường này cho con họ ăn cơm mốc và cá chỉ có phần đầu.

Tuy nhiên, theo đại diện của UBND thị xã Phú Mỹ, báo cáo hiện tại của Công an chung chung, chỉ mới dừng lại ở mức độ tìm hiểu sự việc chứ chưa xác định được có hay không việc trẻ phải ăn cơm mốc, đầu cá. Cũng theo vị này, khoảng 2-3 ngày nữa thì phía Công an thị xã sẽ báo cáo lại với UBND thị xã về nội dung sự việc sau khi được yêu cầu phải làm rõ sự việc, công an phải chịu trách nhiệm khi công bố kết quả, chỉ có kết luận rõ ràng mới khiến phụ huynh tin tưởng giao con em cho trường Mầm non Phú Mỹ chăm sóc.

Như vậy, sau gần 15 ngày (vụ việc xảy ra hôm 09/10) sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và chưa có kết luận cụ thể từ phía cơ quan công an của địa phương.

Bữa ăn dành cho trẻ của trường mầm non Phú Mỹ ngày 9-10

Trước đó, trưa ngày 09/10 phụ huynh học sinh trường Mầm non Phú Mỹ phản ánh bữa trưa của trẻ trong trường không đảm bảo, trẻ phải ăn cơm mốc và đầu cá.

Sau khi biết thông tin phản ánh việc nhà trường cho trẻ dùng cơm mốc và đầu cá là món ăn chính trong bữa trưa 09/10, ngày 10/10, UBND thị xã Phú Mỹ đã tổ chức cuộc họp đối chất giữa giáo viên nhà trường và đại diện các phụ huynh. Tại cuộc họp, các phụ huynh cho biết thực trạng bữa ăn của trẻ không đảm bảo đã từng được phản ánh đến nhà trường nhưng không được giải quyết. Một số giáo viên trong trường cũng thừa nhận có vụ việc cơm bị mốc và thức ăn toàn đầu cá. Việc gạo bị mốc giáo viên đã báo lãnh đạo nhà trường từ trước đó nhưng không hiểu vì sao vẫn không được thay thế, tiếp tục nấu cho trẻ ăn. Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết có nhận được việc phản ánh gạo không trắng nhưng do thứ 7, chủ nhật nhà trường không làm việc nên không đổi gạo được, qua thứ 2 thì bên cung cấp gạo có việc bận không thể qua. Nhà trường khẳng định cá đầy đủ cả mình, đầu và đuôi, không có việc chỉ đưa đầu cá cho trẻ.

Các phụ huynh phản ánh rằng sau khi phát hiện ra vụ việc trên thì lãnh đạo nhà trường đã cho xe chở gạo đi nhưng mọi người không đồng ý.

Được biết, tại thời điểm phụ huynh phản ánh, trường Mầm non Phú Mỹ đang tiếp đoàn thanh tra về làm việc liên quan tới 11 khiếu nại của giáo viên đối với hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm. Các phụ huynh đã mang nồi cơm, nồi cá kho và canh vào phòng đoàn thanh tra làm việc để phản ánh. Chứng kiến sự việc, cán bộ đoàn thanh tra ghi nhận ý kiến phụ huynh, báo cáo sự việc với lãnh đạo thị xã và mời phòng y tế tới lấy mẫu cơm đi kiểm tra.

Minh Vy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-cho-tre-an-com-moc-dau-ca-sau-15-ngay-van-chua-co-ket-luan-ro-rang-20181024224348322.htm