Vụ cho con nghỉ học vì phản đối sáp nhập trường: Còn 9 học sinh chưa ra lớp

Một nhóm cha mẹ có con đang học tại trường Tiểu học Quế Phong, điểm trường thôn An Long (xã Quế Phong, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa có đơn gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam phản đối về việc sáp nhập trường.

Một nhóm cha mẹ có con đang học tại trường Tiểu học Quế Phong, điểm trường thôn An Long (xã Quế Phong, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa có đơn gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam phản đối về việc sáp nhập trường.

Trong số các em học sinh chưa đến trường vì phụ huynh phản đối việc sáp nhập, thì đến nay còn 9 em học sinh vẫn chưa ra lớp.

Trong số các em học sinh chưa đến trường vì phụ huynh phản đối việc sáp nhập, thì đến nay còn 9 em học sinh vẫn chưa ra lớp.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, dù năm học mới chính thức bắt đầu được một thời gian nhưng nhiều phụ huynh ở điểm trường này vẫn không chịu cho con đến lớp. Nguyên nhân là năm học mới 2019-2020, điểm trường thôn An Long sẽ sáp nhập về điểm trường thôn Thuận Long (cùng thuộc trường Tiểu học Quế Phong). Nhóm phụ huynh này phản đối, cho rằng, việc sáp nhập sẽ không thuận tiện trong việc đưa đón con em đến trường vì điểm trường mới cách xa nhà, không tổ chức bán trú. Ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, 13 phụ huynh dắt theo con em mình đang theo học tại điểm trường thôn An Long thuộc trường Tiểu học Quế Phong đến Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam phản đối việc sáp nhập trường. Sau khi được lãnh đạo Sở GD-ĐT giải thích, vận động, một số phụ huynh đã đồng ý cho con đến trường. Tuy nhiên, tính đến ngày 17-9, vẫn còn 9 em chưa ra lớp.

Sau khi tiếp nhận đơn thư của phụ huynh học sinh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền cho biết rất cảm thông với khó khăn, bức xúc của phụ huynh bởi đây là địa bàn miền núi, phụ huynh không có điều điện đưa đón con đến trường theo từng buổi học. Tuy nhiên, Trưởng ban Nội chính cũng cho rằng, việc thực hiện sáp nhập các đơn vị trường học là chủ trương chung của Nhà nước và tiến hành đồng loạt trên cả nước vì vậy phụ huynh cần tạo điều kiện để con em mình có cơ sở học tập tốt hơn. Trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của các phụ huynh, ông Truyền cho biết sẽ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với UBND H. Quế Sơn kiểm tra thực tế, giải thích cho người dân rõ, đề xuất hướng giải quyết hài hòa, có tình, có lý để các em sớm được đến trường.

H.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212808_vu-cho-con-nghi-hoc-vi-phan-doi-sap-nhap-truong-con-9-hoc-sinh-chua-ra-lop.aspx