Vụ chính trị gia đối lập Nga hôn mê: Tình báo Nga nghi ngờ phương Tây đầu độc, Đức nêu khả năng trừng phạt Nga

Hãng thông tấn RIA đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin ngày 3/9 tuyên bố, Moscow không thể loại trừ khả năng các lực lượng đặc nhiệm của phương Tây đứng sau vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Ông Alexei Navalny được đưa từ Omsk đến Berlin. (Nguồn: Reuters)

Ông Alexei Navalny được đưa từ Omsk đến Berlin. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, ông Naryshkin cũng nhấn mạnh rằng, các bác sĩ Nga không thấy dấu vết chất độc sau khi ông Navalny đổ bệnh ở Siberia hồi tháng trước.

Những bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định chính trị gia Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok trong một nỗ lực hòng ám sát ông này.

Trong khi đó cùng ngày, báo Neue Osnabruecker Zeitung đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho hay bất cứ quyết định nào về việc trừng phạt Nga liên quan vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Moscow.

Báo trên dẫn lời Bộ trưởng Scholz nói: "Đức sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về những hậu quả do vụ việc này - cũng tùy thuộc vào cách ứng xử của Nga hiện nay".

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng việc tiến hành cuộc điều tra vụ Navalny phụ thuộc vào Nga, nhưng cuộc điều tra này phải thực sự độc lập và minh bạch.

(Theo Reuters, RIA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-chinh-tri-gia-doi-lap-nga-hon-me-tinh-bao-nga-nghi-ngo-phuong-tay-dau-doc-duc-neu-kha-nang-trung-phat-nga-122958.html