Vụ 'chính quyền xã tự ý san phẳng di tích': Phạt 80 triệu đồng

UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với UBND xã Đức Trạch (H.Bố Trạch) 80 triệu đồng vì hành vi 'trùng tu di tích kiểu hủy hoại'.

Di tích chùa Quan Âm đã bị hủy hoại - Ảnh: Ảnh: Trương Quang Nam

Nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 8.6 cho hay, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với UBND xã Đức Trạch do ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã, làm người đại diện vì đã thực hiện hành vi hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với di tích chùa Quan Âm. Hình thức xử phạt là phạt tiền 80 triệu đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Đức Trạch dừng các hoạt động hủy hoại di tích chùa Quan Âm; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về trùng tu, tôn tạo di tích.

Liên quan đến vụ việc, ngày 3.5, Sở VH-TT Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với UBND xã Đức Trạch và sau đó có công văn báo cáo, đề xuất xử lý lên UBND tỉnh.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ tình tiết giảm nhẹ là tổ chức vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

Di tích chùa Quan Âm đã bị san phẳng và tổ chức xây mới - Ảnh: Trương Quang Nam

Báo Thanh Niên số ra ngày 14.4 có bài Chính quyền xã tự ý san phẳng di tích phản ánh việc di tích chùa Quan Âm bị UBND xã Đức Trạch cho đơn vị thi công đập phá, san bằng toàn bị ngôi chùa và múc hố móng để xây mới một ngôi chùa khác.

Điều đáng nói, việc làm của UBND xã Đức Trạch là tự ý, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép trùng tu di tích. Ngay sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Chùa Quan Âm được hoàn thành vào năm 1845, trong chùa có nhiều tượng có giá trị như: Thích ca, Di lặc, Phổ Hiền…Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa là nơi cất giữ vũ khí, nuôi giấu cán bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, tại đó, quân và dân đã bắn rơi một máy bay, bắt sống giặc lái. Năm 2000, chùa được công nhận là di tích kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Năm 1991, chùa được nhân dân xây dựng lại và tiếp tục được trùng tu vào năm 2003.

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-chinh-quyen-xa-tu-y-san-phang-di-tich-phat-80-trieu-dong-971417.html