Vu Chính bàn chuyện nghệ sĩ mới nổi bị hãm hại bôi nhọ: Tác phẩm hay là sự đáp trả tốt nhất

Ngày 18/9, Vu Chính đăng bài dài nói về đường đi trong giới giải trí, về chuyện diễn viên mới nổi thường bị hãm hại, bôi nhọ, chơi xấu.

Vu Chính đã quá quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình và được đông đảo mọi người biết đến hơn khi Diên Hi công lượcđược phát sóng vào năm 2018. Trong giới giải trí, anh cũng là một người có danh tiếng, tuy không thường xuất hiện trên màn ảnh nhưng rất nhiều tác phẩm phim truyền hình đều do anh đích thân chế tác. Bên cạnh đó, Vu Chính còn là một nhà biên kịch.

Xem thêm: Quách Bích Đình tiết lộ tin đồn của mình 70% là giả, Hướng Tả không thích nửa kia xem điện thoại riêng tư

Vu Chính đã hoàn thành chế tác cho khá nhiều bộ phim truyền hình ưu tú, gồm có Hoàn Châu cách cách, Đại Thanh hậu cung, Mỹ nhân tâm kế,… Nam biên kịch còn cho ra mắt sách của mình.

Xem thêm: 'Thế giới nợ tôi một mối tình đầu': Trailer mới nhất xuất hiện, Hình Chiêu Lâm - Bạch Lộc hóa thân thành 'cặp đôi hoàn hảo'

Hôm nay (18/9), Vu Chính đã đăng bài nói giới giải trí trên Weibo để phân tích những vấn đề hãm hại diễn viên mới nổi, cư dân mạng sau khi đọc xong có người đã để lại bình luận như: “Mấy lời nói này của Vu Chính thấy cũng khá hợp lý”. Đại ý của bài rằng khi nghệ sĩ nổi tiếng thì mới trải qua kinh nghiệm bị bôi nhọ, không cần thiết phải quan tâm đến lời đồn, tác phẩm tốt chính là lời đáp trả tốt nhất.

“Nha đầu nói có lý lắm nha”

“Nha đầu nói có lý lắm nha”

Diễn viên mới nổi - tập hợp những điều tiếng chê bai - không có chuyện để bôi nhọ thì đem diễn xuất ra soi. Diễn xuất tốt thì moi móc chuyện quá khứ, không có quá khứ thì đào từng con chữ trên mạng xã hội, phỏng vấn.

Tại sao lại bôi nhọ họ? Thường có 3 loại: Một là thuê blogger tung tin (rò rỉ thông tin liên quan). Sau đó chia ra làm hai loại: 1 là thu tiền của nhà A để hãm hại B; 2 là xem xem nghệ sĩ nổi bật gì để sau đó viết một đoạn dài “tế” luôn, nếu bạn muốn xóa bài, xin lỗi nha bạn phải trả tiền mua một bài.

Hai là bị người khác hại vì hợp đồng nhãn hàng, dự án. Có thương vụ quảng cáo, tranh chấp vai diễn, kẻ xấu sẽ cho khách hàng thấy được những điểm không tốt của đối phương để người của mình lấy được hợp đồng tốt.

Ba là bị bôi đen trong cùng tổ phim. Thông thường một bộ phim không có tiêu điểm PR, các nhà đầu tư sẽ bực tức. Ví dụ như lúc sức khỏe của diễn viên nào không tốt nên không thể tham gia,… ekip phim cảm thấy vì việc trên mà lực quảng bá phim yếu. Phim không được chú ý đến nhiều sẽ nhanh chóng “quẳng” trách nhiệm lên người diễn viên.

Bốn là sự đối đầu của cùng một hạng diễn viên, ý chỉ khi nổi sẽ bị người khác cảm thấy mình là đối thủ cạnh tranh, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ ra tay hãm hại. Thể loại này rất ít nhưng không phải là không có.

Cho nên làm chuyện gì cũng đừng quá nghiêm túc, mọi thứ đều là trải nghiệm tốt nhất của diễn viên, chống chọi qua được và đứng ở vị trí cao nhất chính là cái tát mạnh cho những ai xem thường bạn,…

Thực sự mấy năm nay tôi đều phải trải qua sự việc này, muốn nói với các diễn viên vài điểm kinh nghiệm như sau:

1. Đừng quá quan tâm đến lời đồn, là chính mình và tác phẩm chính là sự phản kích tốt nhất;

2. Chỉ có khi bạn nổi thì mới trải nghiệm cảm giác bị bôi nhọ, cái cửa này bạn muốn tránh cũng tránh không được. Diễn viên nam thì có một lực lượng fan bảo vệ cho, còn nữ diễn viên thì không có, ngoài việc biểu thị trạng tái tâm lý tốt ra thì những động thái khác không có biện pháp;

3. Người xấu sẽ lôi kéo quan hệ, bạn nổi tiếng rồi thì những kẻ đó sẽ không còn biện pháp nào khác;

4. Đối nhân xử thế, vĩnh viễn không được dùng tiền để hãm hại, bôi xấu người khác. Thiện lương thì ông trời sẽ thấy, còn nếu thấy bất bình thì tự đi mà chửi.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/vu-chinh-noi-ve-muu-ke-trong-gioi-giai-tri-va-duoc-cong-nhan-6067931.html