Vụ chìm tàu chở gạch trên sông Văn Úc: Đã tìm thấy thi thể người chồng

Lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đang cùng phối hợp cùng gia đình nạn nhân tiếp tục tập trung tìm kiếm thi thể người vợ mất tích sau vụ chìm tàu chở gạch trên sông Văn Úc.

Liên quan đến vụ việc tàu chở gạch chìm trên sông Văn Úc khiến 2 vợ chồng tử nạn, thông tin mới nhất từ lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, thi thể người chồng vừa được tìm thấy.

Cụ thể, lúc 15h ngày 4/12, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Trần Đức Hưng (SN 1972, trú tại xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định). Nơi tìm thấy cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 300m, thuộc xã Tiên Tiến (Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể anh Hưng được gia đình đưa về quê Nam Định làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện, gia đình và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích bà Trần Thị Hạnh. Con tàu chở gạch bị đắm cũng đã được tiến hành trục vớt xong .

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 6h sáng 1/12, tại khu vực sông Văn Úc (địa phận chảy qua địa phận xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ đắm tàu chở gạch.

Theo thông tin từ một cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn và người nhà của nạn nhân hiện đã xác định thời điểm gặp nạn, trên tàu có 2 vợ chồng ông Trần Đức Hưng và vợ là bà Trần Thị Hạnh. Vợ chồng ông Hưng có 2 người con trai, 2 người con không có trên tàu thời điểm gặp nạn.

‘Thời điểm xảy ra vụ đắm tàu, lực lượng chức năng xác định không có phương tiện nào va chạm với tàu chở gạch của ông Hưng.

Bảo Nam (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-chim-tau-cho-gach-tren-song-van-uc-da-tim-thay-thi-the-nguoi-chong-286769.htm