Vụ chìm tàu 9.000 tấn ở vùng biển Hà Tĩnh: Tập trung xử lý dầu loang

Ngày 30-11, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thu gom, xử lý vết cặn dầu loang dọc trên bờ biển xã Kỳ Lợi.

Trong ngày 30-11, các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương lên các phương án để xử lý lượng lớn dầu còn nằm trong tàu Nordana Sophie; đồng thời tổ chức dùng các phao quây dầu đặt tại khu vực tàu Nordana Sophie bị chìm; cử một số thợ lặn vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn đưa số lượng dầu còn lại trên tàu ra các sà lan chứa dầu…. Theo dự kiến, việc trục vớt tàu hoàn thành trước ngày 15-12.

Trước đó khoảng 4 giờ ngày 28-11, tàu Nordana Sophie (số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái Lan) xuất phát từ cảng biển ở Hồng Công đến cảng Vũng Áng - Sơn Dương để lấy hàng, khi cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ xảy ra sự cố bị thủng mạn tàu, nước tràn vào buồng máy nhanh khiến tàu bị chìm.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-chim-tau-9000-tan-o-vung-bien-ha-tinh-tap-trung-xu-ly-dau-loang-632011.html