Vũ chia tay Thư mới là cái kết đẹp cho 'Về nhà đi con'?

Kết phim 'Về nhà đi con' đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ Thư - Vũ về bên nhau, nhưng cũng có người cho rằng, họ nên chia tay êm đẹp.

Về nhà đi con, bộ phim đang gây bão mạng, có tất cả 85 tập. Tác phẩm của đạo diễn Danh Dũng vừa quay, vừa phát sóng, và đã hoàn thiện phân cảnh cuối cùng trong tháng 7. Theo tiết lộ của một thành viên trong đoàn làm phim, hiện tại, ê-kíp chưa có kế hoạch quay thêm.

Bản thân đạo diễn Danh Dũng cũng chia sẻ phim sẽ kết thúc ấm áp, mang tính chất đoàn viên - một dạng của “happy ending” (kết thúc có hậu). Vì phim đã được quay xong nên cũng rất khó để những tranh cãi của khán giả có thể tác động đến nhà sản xuất. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, người hâm mộ bộ phim vẫn đang sôi nổi, bàn tán, dự đoán về số phận của các nhân vật, đặc biệt là cuộc hôn nhân Thư - .

Tại sao Vũ và Thư nên về bên nhau?

Những tiết lộ của đạo diễn về một cái kết đoàn viên khiến khán giả càng có cơ sở để hy vọng Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) sẽ về bên nhau. Đây cũng là cái kết hợp lý nhất và được số đông mong đợi.

Một số ảnh hậu trường cho thấy phim sẽ có kết thúc ấm áp, xum vầy.

Một số ảnh hậu trường cho thấy phim sẽ có kết thúc ấm áp, xum vầy.

Thực tế, Về nhà đi con là bộ phim lấy cảm hứng từ Khi đàn ông góa vợ bật khóc của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong phim này, cặp đôi của cô con gái thứ 2 cũng là “tình yêu hợp đồng” nhưng sau đó cả hai lại yêu nhau nằm ngoài dự định.

Những diễn biến gần đây của Về nhà đi con cũng cho thấy Thư và Vũ ngày càng quan tâm đến nhau. Trong tập 75 vừa lên sóng, Thư đã đến gặp Vũ để an ủi, động viên anh, trong khi Vũ cũng đã cự tuyệt Nhã (Quỳnh Nga) và luôn dành sự quan tâm cho Thư.

“Thư và Vũ về với nhau là hợp lý, hợp tình. Cả hai đã có con chung, gia đình hai bên cũng ủng hộ. Về tính cách, Thư và Vũ cũng hợp nhau. Trong công việc, Thư cũng có thể tư vấn cho chồng. Đó là một cái kết đẹp”, khán giả Huệ Giang chia sẻ.

Nhã cũng đáng thương, Vũ nên bù đắp?

Tuy việc Thư đến với Vũ được nhiều khán giả truyền hình ủng hộ, nhưng giả thiết Nhã và Vũ nên đôi cũng không phải không có cơ sở. Lý lẽ được đưa ra là Nhã cũng đáng thương, và là một cô gái chung tình.

10 năm trước, Nhã và Vũ đã là một cặp. Nhã hết lòng yêu Vũ, cô thậm chí từ bỏ tất cả, lấy tiền tiết kiệm của bố mẹ để sang nước ngoài tìm Vũ.

Nhưng, Vũ lại là kẻ phụ bạc, có người mới ngay khi xa Nhã một tháng. Thân một mình ở nước ngoài, Nhã đau đớn, tuyệt vọng, sau đó bị tai nạn giao thông. Những biến cố này Vũ không hề hay biết.

Nhã vừa đáng trách vừa đáng thương.

Sau nhiều năm, Nhã trở lại Việt Nam với một ngoại hình hoàn toàn khác, kết quả của nhiều lần phẫu thuật. Vũ không hề nhận ra cô, thậm chí say đắm, tán tỉnh cô.

Nhưng đúng như Nhã nói, bản tính của Vũ là lăng nhăng, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Khi đã sở hữu được Nhã, Vũ nhanh chóng “chán”, để lại Nhã tiếp tục đau đớn, chờ đợi. Cô quyết định báo thù, khiến Vũ phải trả giá vì đã không chọn cô.

Nhiều khán giả cho rằng Nhã đáng giận nhưng cũng đáng thương. Do vậy, Vũ nên bù đắp cho Nhã. Hai người hoàn toàn có thể xây dựng hạnh phúc gia đình sau những đau đớn mà Nhã phải trải qua.

Cũng do bản tính lăng nhăng khó thay đổi, chắc gì Vũ sẽ không có một cô Nhã khác khi quay về bên Thư?

Bên cạnh việc ủng hộ Nhã đến với Vũ, nhiều người cũng chỉ ra rằng Thư và Dũng mới là một cặp đôi đẹp. Dũng luôn quan tâm và chăm sóc mẹ con Thư, không bỏ bê như Vũ. Thư và Dũng cũng hòa hợp trong công việc, có thể cùng phát triển sự nghiệp.

Không loại trừ một kết thúc đau đớn

Dù đạo diễn tiết lộ kết phim sẽ “happy ending” nhưng cũng không loại trừ khả năng Về nhà đi con sẽ mang đến một bất ngờ lớn. Theo đó, Nhã sẽ trả thù quyết liệt hơn và Thư - Vũ cũng không đến được với nhau.

Trên mạng xã hội, thậm chí còn có giả thiết Nhã sẽ dùng dao đâm Vũ, và Thư đỡ cho Vũ một nhát dao, cứu sống mạng của chồng. Đây là một cái kết “drama”, không ai mong muốn nhưng không phải là tuyệt đối không thể xảy ra.

Một số khán giả ủng hộ Thư đến với Dũng.

Ngay trong giả thiết này cũng có nhiều dự đoán khác nhau về diễn biến. Một số khán giả cho rằng sau đó Thư qua đời, Vũ hối hận, ở vậy nuôi con, trở thành một “ông Sơn” thứ hai. Nhưng cũng có người đoán Thư sẽ qua khỏi và hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

“Đó cũng là một kết thúc kịch tính nhưng sẽ lấy nhiều nước mắt. Mong là phim sẽ kết êm ả thay vì drama như vậy”, khán giả Minh Tuyết bình luận.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-chia-tay-thu-moi-la-cai-ket-dep-cho-ve-nha-di-con-post972456.html