Vụ chết gần 2000 tấn cá: Dân làng bè La Ngà nhận tiền hỗ trợ

Nhiều ngư dân vui vẻ vì sau nhiều tháng chờ đợi, họ đã nhận được tiền hỗ trợ để vực lại kinh tế gia đình.

Dân làng bè La Ngà phấn khởi nhận tiền hỗ trợ.

Ngày 17/12, lãnh đạo huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cùng đại diện ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (chi nhánh Phú Ngọc, Định Quán) đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho ngư dân làng bè La Ngà bị chết cá trong đợt thiệt hại vừa qua.

Ngư dân La Ngà khổ sở vì gần 2000 tấn cá chết trắng bè.

Theo đó, có 129 hộ dân (trong đó xã Phú Ngọc, huyện Định Quán có 77 hộ được nhận và xã La Ngà có 52 hộ) được nhận hỗ trợ thiệt hại với tổng số tiền 12,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay, do số lượng ngư dân nhận hỗ trợ đông nên ngành chức năng đã giải quyết để 77 hộ nhận trước, số hộ còn lại tiếp tục được nhận tiền trong ngày 18/12.

Các hộ dân được nhận tiền đều tỏ ra phấn khởi vì sau thời gian dài chờ đợi, đến nay, họ đã nhận được hỗ trợ. Nhờ số tiền hỗ trợ của Nhà nước, họ đã vơi chút ít nhọc nhằn và trang trải nợ nần.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ xã Phú Ngọc) vui vẻ chia sẻ: “Giờ tôi dùng số tiền này để đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất lứa mới. Dù sao được hỗ trợ là rất vui rồi”.

Người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Trước đó, đêm 20/5, gần 1.900 tấn cá bè của người dân trên sông La Ngà (huyện Định Quán) bất ngờ chết hàng loạt. Người dân buộc phải bán đổ, bán tháo cá với giá rẻ mạt hoặc đem chôn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cá chết là do thiên tai. Do đó, mức hỗ trợ sẽ theo Nghị định 02 của Chính phủ (Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh).

Theo đó, thiệt hại từ 30-70% trong khối lượng 100m3 ao nuôi, người dân được hỗ trợ từ 3-7 triệu đồng, thiệt hại từ 70-100% thì hỗ trợ từ 7-10 triệu đồng”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chet-gan-2000-tan-ca-dan-lang-be-la-nga-nhan-tien-ho-tro-a415058.html