Vụ chém vợ cũ giữa chợ rồi về nhà uống thuốc sâu tự tử: Ly hôn cách đây 3 năm

Sau khi chặn đường, chém vợ cũ trọng thương, Vàng Seo Dì về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, sự việc được công an phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 19/10, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã có báo cáo nhanh về tình hình an ninh trật tự ngày 18/10 xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Huy, vào khoảng 13h30 ngày 18/10, tại khu chợ văn hóa Bắc Hà (địa phận tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Vàng Seo Di (SN 1978, ngụ xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) đã bất ngờ xông tới chợ dùng dao chém vào vùng cổ bà Chấu Thị L. (SN 1976, huyện Bắc Hà) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

Sau khi gây án, Vàng Seo Di bỏ về nhà uống thuốc sâu tự tử. Tuy nhiên sự việc được Công an huyện Bắc Hà phát hiện kịp thời và đưa đối tượng đi cấp cứu.

Chị L. cũng được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà cấp cứu.

Được biết, chị L. và Di từng là vợ chồng, nhưng đã ly hôn cách đây 3 năm.

Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào sáng ngày 18/10, tại nhà trọ xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Lục Quốc Khánh (SN 1982, trú tại thôn Vàng Lè, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao tấn công chị Tướng Thị T. (SN 1996, trú xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và anh Nguyễn Ngọc V. (SN 2000, trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Hậu quả, anh V. bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Dù được đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, anh V. tử vong. Còn chị T. bị thương ở tay trái, ngực phải được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội).

Được biết, anh Khánh là chồng của chị T. và 2 người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau khi gây án, nghi phạm Lục Quốc Khánh đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h30 ngày 18/10, Khánh được phát hiện ôm mìn tự sát và tử vong tại nhà riêng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-chem-vo-cu-giua-cho-roi-ve-nha-uong-thuoc-sau-tu-tu-ly-hon-cach-day-3-nam-a343147.html