Vụ chém người gần lìa cánh tay: Đối tượng cầm đầu bị bắt ở Phú Quốc

Công an xác định Trung 'Bé Ba' chính là kẻ chủ mưu vụ hỗn chiến ở quán nhậu làm 1 người bị chém gần lìa tay, 4 người bị thương vào ngày 30-6 ở đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8, TPHCM nên quyết định truy nã. Mới đây, trinh sát phát hiện Trung 'Bé Ba' lẩn trốn ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên bắt giữ.

Liên quan đến vụ "Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người bị chém gần lìa tay, 4 người bị thương” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 30-11, Công an quận 8, TPHCM cho hay, đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Minh Trung (hay còn gọi là Trung “Bé Ba”, SN 1992, ngụ tỉnh Long An) là kẻ cầm đầu trong vụ chém gần lìa tay anh Nguyễn Văn Ch. (SN 1987, ngụ quận 8).

Trung "Bé Ba" tại cơ quan công an

Trung "Bé Ba" tại cơ quan công an

Theo điều tra, tối ngày 30-6, anh Ch. và anh Nguyễn Trung T. (SN 2003, ngụ quận 8 cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu ở quán trên đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8, TPHCM. Đúng lúc này, Ch. thấy Trung “Bé Ba” đi ngang qua nên gọi vào chơi. Sau đó, Trung uống 1 ly bia rồi ra về.

Khi trên đường về, Trung “Bé Ba” nhớ lại việc bị anh T. chém trước đó. Bực tức, Trung rủ Phạm Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 5), Lê Văn Đường (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 6 người khác tìm T. nói chuyện.

Nhóm Trung “Bé Ba” đi tới quán nhậu thì cầm hung khí xông vào chém T. cùng người trong bàn. Bị chém, T. cùng nhóm bạn bỏ chạy thoát thân thì bị nhóm Trung “Bé Ba” truy đuổi. Khi đuổi kịp Ch. thì nhóm chém anh này gần đứt lìa cánh tay, 4 người khác cũng bị thương trong vụ hỗn chiến trên.

Gây án xong, nhóm Trung “Bé Ba” tẩu thoát, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sự việc được trình báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét các đối tượng gây án.

Ngày 3-8, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Trung “Bé Ba”. Tuy nhiên, Trung “Bé Ba” đã nhanh chân bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã.

Ngày 27-11, lực lượng chức năng phát hiện Trung “Bé Ba” đang lẩn trốn ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên đã phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ. Sau khi bắt giữ, đối tượng được di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Công an quận 8 cho hay, trong vụ án trên 1 số nghi phạm đã ra đầu thú và khai nhận hành vi. Riêng Sơn, Đường, Thanh, T. vẫn đang lẩn trốn. Công an yêu cầu các đối tượng này ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-chem-nguoi-gan-lia-canh-tay-ke-cam-dau-bi-bat-o-phu-quoc-700435.html