Vụ chém BS Chiêm Quốc Thái: Đề nghị áp dụng biện pháp mạnh để triệu tập BS Trần Hoa Sen

'Đề nghị Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có biện pháp triệu tập bác sỹ Trần Hoa Sen phải tham dự phiên tòa. Sự xuất hiện của bà Trần Hoa Sen vừa là sự tôn trọng HĐXX, tôn trọng luật pháp Việt Nam cũng đồng thời là cơ hội để vị bác sỹ tự bào chữa và bảo vệ mình', bác sỹ Chiêm Quốc Thái, nạn nhân trong vụ án Vũ Thụy Hồng Ngọc và đồng phạm 'cố ý gây thương tích' nói tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án trên sáng nay.

 Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm Vũ Thụy Hồng Ngọc

Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm Vũ Thụy Hồng Ngọc

Theo kế hoạch, sáng nay 31/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh công khai xét xử vụ án Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ) của bác sỹ Chiêm Quốc Thái thuê nhóm giang hồ do Phan Nguyễn Duy Thanh cầm đầu với giá 1 tỷ để tổ chức chém bác sỹ Thái. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Hoàng Thanh Dũng. Giữ vai trò truy tố và kiểm sát xét xử, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, KSV cao cấp Võ Phong Lưu.

Sau phần kiểm tra thành phần tham dự phiên tòa và ý kiến của các luật sư, bị cáo, người bị hại trong vụ án, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và những người liên quan.

Đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho người liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, luật sư của bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc vắng mặt, bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa.

Những người liên quan đến vụ án là bà Trần Hoa Sen (bác sỹ phòng khám Hồng Lạc, số 699 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), bà Phạm Thị Như Khuê (là chị em họ của Ngọc) đều vắng mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc tại phiên tòa phúc thẩm

Ông Chiêm Quốc Thái và luật sư của mình đề nghị HĐXX phải có chế tài hợp lý để triệu tập bà Trần Hoa Sen phải tham dự phiên xét xử. Ý kiến này đã được Chủ tọa phiên tòa tiếp nhận và xem xét.

Trên cơ sở ý kiến của Đại diện VKS và các luật sư, nạn nhân cũng như các bị cáo trong vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Lịch xét xử tiếp theo sẽ được thông báo sau.

TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với vụ án Vũ Thụy Hồng Ngọc và đồng phạm “cố ý gây thương tích” cho bác sỹ Chiêm Quốc Thái trên cơ sở xem xét kháng nghị số 31/QĐ-VC3_v1 ngày 25/7/2019 của VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, kháng nghị của VKSND TP Hồ Chí Minh và kháng cáo của các bị cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Hoa Việt - Thúy Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/vu-chem-bs-chiem-quoc-thai-de-nghi-ap-dung-bien-phap-manh-de-trieu-tap-bs-tran-hoa-sen-77888.html