Vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa: Thêm 1 nạn nhân thiệt mạng, 3 cảnh sát PCCC bị thương

Trong số 15 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu do vụ hỏa hoạn ở tòa nhà dầu khí Thanh Hóa tối qua, đến sáng nay có thêm một người không qua khỏi. Như vậy, vụ hỏa hoạn đã khiến hai nạn nhân tử vong và hơn chục người bị thương.

Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa vào chập tối qua đã khiến 15 người thương vong.

Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa vào chập tối qua đã khiến 15 người thương vong.

Sáng nay (17/1), ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Tính đến 11 giờ đêm qua (16/1), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 15 người nhập viện trong vụ cháy tòa nhà dầu khí, trong đó đã có 3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ, hai nạn nhân không qua khỏi được xác định là chị L.T.P. (SN 1991), trú tại huyện Nông Cống và N.T.T.H. (SN 1994), trú tại TP. Thanh Hóa.

“Trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà dầu khí Thanh Hóa tối qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 15 nạn nhân, trong đó có 2 người đã không thể cứu sống. Hiện tại, có 2 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực và có chiều hướng tiên lượng tốt hơn. Các bệnh nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do bị ngạt khí, sốc nhiệt. Trong đó, có 3 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy”, ông Sỹ cho biết thêm.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như báo GD&TĐ đã đưa tin, lúc chập tối qua (16/1), tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa (cáo 14 tầng), ở số 38A, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt ở tầng 3.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vu-chay-toa-nha-dau-khi-thanh-hoa-them-1-nan-nhan-thiet-mang-3-canh-sat-pccc-bi-thuong-4059604-v.html