Vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hóa: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Tính đến sáng 17/1, đã có 2 nạn nhân tử vong và 13 người bị thương nặng do ảnh hưởng của vụ cháy tòa nhà dầu khí tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Ngọn lửa bao trùm tòa nhà dầu khí giữa trung tâm TP Thanh Hóa. (Ảnh: Người lao động).

Ngọn lửa bao trùm tòa nhà dầu khí giữa trung tâm TP Thanh Hóa. (Ảnh: Người lao động).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ cháy tòa nhà dầu khí ở TP Thanh Hóa xảy ra vào chiều tối 16/1 hiện tại đơn vị này đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Tính đến sáng 17/1, đã có 15 người phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có 2 người tử vong, 3 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải cấp cứu do ngạt khói và sốc nhiệt.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và L.T.P. (SN 1991, ngụ huyện Nông Cống). Trong đó, chị H. tử vong tại hiện trường, chị P. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện có 2 bệnh nhân ở mức độ nặng phải thở máy gồm chị Phùng Thị Lê H. (SN 1983) và chị Bùi Thị Hoa (SN 1995), cùng trú tại TP Thanh Hóa. Các bệnh nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa.

Các nạn nhân của vụ cháy hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, khoảng 18h chiều 16/1, vụ cháy tòa nhà dầu khí tại TP Thanh Hóa bắt đầu bùng phát khiến nhiều người mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ cùng hàng chục phương tiện chữa cháy đến hiện trường chữa cháy và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đến 23h đêm cùng ngày, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chay-toa-nha-dau-khi-o-thanh-hoa-them-1-nan-nhan-tu-vong-97270.html