Vụ chạy thận 9 người chết ở Hòa Bình: Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương được ra tù trước thời hạn

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương được ra tù trước thời hạn và đã trở về với gia đình khi mới chấp hành 19 tháng tù.

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương chia tay bạn tù, trở về với gia đình. Ảnh: Kiến Thức

Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương chia tay bạn tù, trở về với gia đình. Ảnh: Kiến Thức

Ngày 21/1, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cựu bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Hoàng Công Lương mặc áo khoác, tay xách đồ, chia tay bạn tù và đi ra từ cổng trại giam.

Liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Công Tình- chú ruột của Hoàng Công Lương cho biết, Lương đã mãn hạn tù và trở về với gia đình.

Theo luật sư bào chữa cho cựu bác sĩ, thời điểm được tại ngoại, Hoàng Công Lương mới chấp hành 19 tháng tù. Tuy nhiên, do cựu bác sĩ cải tạo tốt, gia đình có công với cách mạng, lại được người thân của 9 bị hại gửi đơn xin giảm nhẹ án nên đã được ân xá, sớm trở về với gia đình.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Hoàng Công Lương bị TAND TP.Hòa Bình tuyên 42 tháng tù về tội Vô ý làm chết người. Bị cáo Hoàng Công Lương đã làm đơn xin kháng cáo.

Tới phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình nhận định, sự cố chạy thận xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là sự cố y khoa hi hữu, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì thế, dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ song không thể cho bị cáo Hoàng Công Lương hưởng án treo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hoàng Công Lương 30 tháng tù.

Theo hồ sơ bản án, sáng 29/5/2017, sau khi máy RO sửa chữa xong, Hoàng Công Lương khi chưa được ai bàn giao, chưa biết hệ thống nước đã đảm bảo an toàn hay chưa mà chỉ nghe điều dưỡng thông báo, Lương đã đưa hệ thống vào chạy thận gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết.

Ngoài cựu bác sĩ Hoàng Công Lương, các bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Hoàng Đình Khiếu - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng vật tư - thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị tuyên phạt 30 tháng tù với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn - bị tuyên phạt 24 tháng tù cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng được hưởng án treo.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-chay-than-9-nguoi-chet-o-hoa-binh-cuu-bac-si-hoang-cong-luong-duoc-ra-tu-truoc-thoi-han-a353488.html