Vụ cháy tàu xăng dầu ở Hải Phòng không ảnh hưởng đến hoạt động XNK

Khu vực xảy ra vụ cháy nằm trong cảng chuyên dụng của Công ty xăng dầu quân đội nên không ảnh hưởng đến hoạt động XNK trên địa bàn Hải Phòng.

Tàu chở dầu Hải Hà 18 gặp sự cố cháy tại cầu cảng thuộc Công ty xăng dầu Quân đội. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Sáng 11/3, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, khu vực xảy ra vụ cháy nằm trong địa bàn hoạt động hải quan, nhưng là khu vực cảng xăng dầu chuyên dụng nằm trong sự quản lý của quân đội (Công ty xăng dầu quân đội) nên không ảnh hưởng đến hoạt động XNK hàng hóa trên địa bàn.

“Việc giải quyết thủ tục hàng hóa XNK, và thực hiện thủ tục hải quan ở các địa điểm làm thủ tục trên địa bàn Hải Phòng vẫn diễn ra bình thường”- ông Nguyễn Kiên Giang cho biết thêm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, hiện trường vụ việc đang được các cơ quan chức năng phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Hải quan cũng đang liên hệ với DN để nắm bắt thông tin về hàng hóa bị cháy là hàng vận chuyển trong nội địa hay hàng hóa XNK để có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 10/3, tàu chở dầu Hải Hà 18 đang neo đậu tại cầu cảng thuộc Công ty xăng dầu Quân đội (ở khu vực Đình Vũ, quận Hải An) gặp sự cố cháy mạn phải tàu gây vụ cháy nghiêm trọng. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 11/3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp khác phục hậu quả vụ cháy.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/vu-chay-tau-xang-dau-o-hai-phong-khong-anh-huong-den-hoat-dong-xnk.aspx