Vụ cháy tàu cá ở xã Hải Châu (Tĩnh Gia): Các nạn nhân còn lại không nguy hiểm đến tính mạng

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những nạn nhân bị thương trong vụ cháy, nổ tàu cá ở xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đa phần đều bị đa chấn thương vùng đầu, lưng, mặt và chân tay, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc tàu chỉ còn trơ lại khung sắt.

Được biết, đêm khuya ngày 23-9, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 6 người trong vụ cháy, nổ tàu cá ở xã Hải Châu nhưng chỉ có 5 người bị thương phải nằm lại để điều trị, gồm: anh Đặng Đình Chung (35 tuổi), anh Lê Ngọc Khang (44 tuổi), anh Nguyễn Văn Thiện (43 tuổi), cháu Lê Ngọc Sơn (14 tuổi) và Đậu Văn Tám (27 tuổi), tất cả đều ngụ tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Là người bị thương ở vùng đầu phải khâu khoảng 10 cm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Lê Ngọc Khang (44 tuổi), bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó khoảng 20h30’, đang ở nhà thì nghe tiếng mọi người kêu cứu cháy tàu, tôi liền chạy ra bờ sông Yên thì thấy tàu cá của gia đình anh Lê Xuân Bình đang bốc cháy. Vì vậy, tôi cùng với mọi người hò nhau lội xuống nước cứu tàu. Đang cùng mọi người dập lửa trên tàu thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên và hất tung tôi cùng với một số anh em khác ra khỏi tàu. Con tàu này mới được gia đình anh Bình vay mượn đóng mới năm ngoái”.

Anh Lê Ngọc Khang (44 tuổi) chỉ may mắn bị thương trong vụ cháy tàu.

Người nhỏ tuổi nhất trong số các nạn nhân trong vụ cháy tàu, cháu Lê Ngọc Sơn (14 tuổi) cho biết: “Nghe thấy mọi người đang la hét kêu cứu dập lửa để cứu tàu, vì vậy cháu cũng cầm xô xuống đưa cho mọi người. Khi đang ở mép sông, một tiếng nổ lớn vang lên, một tấm ván bay ra và trúng vào đầu cháu. Nghĩ lại giây phút đó, cháu vẫn còn thấy sợ”.

Cháu Lê Ngọc Sơn (14 tuổi), xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia kể lại sự việc.

Đứng trên bờ biển theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích, ông Đinh Xuân Hà (60 tuổi, xã Hải Châu), nói: “Tối qua, tôi đang ở trong nhà thấy người ta hô hoán liên chạy ra bờ biển thì thấy chiếc tàu cá đang bốc cháy. Lúc này nhiều người bơi ra cứu tàu lắm. Bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên, nhiều tiếng hò hét dưới nước. Chúng tôi cùng người dân cố gắng cứu những người bị nạn. Đồng thời gọi điện cho lực lượng cứu nạn cứu hộ”.

Dọc bờ sông Yên thuộc địa phận xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia), hàng trăm người dân và lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại trong vụ nổ tàu cá vào tối 23-9 khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 5 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm anh Lê Xuân Bình (43 tuổi) và ông Lê Xuân Hiếu (57 tuổi), nạn nhân đang mất tích là anh Đặng Đình Kiên (30 tuổi), cùng ngụ xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Tính đến trưa ngày 24-9, nạn nhân Đặng Đình Kiên vẫn chưa được tìm thấy.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/vu-chay-tau-ca-o-xa-hai-chau-tinh-gia-cac-nan-nhan-con-lai-khong-nguy-hiem-den-tinh-mang/107990.htm