Vụ cháy tại Khu công nghiệp Tân Tạo: 'Giải nguy' trên 1,2ha văn phòng, nhà xưởng

Vụ cháy quá lớn khiến 4.000m² nhà xưởng của Công ty Sunhouse Miền Nam bị thiêu rụi, nhưng cơ quan chức năng đã 'giải nguy' được hơn 3.000m² nhà xưởng của chính công ty này cùng 2 nhà xưởng bên cạnh, là của Công ty Lê Mây (diện tích 4.000m²) và Công ty thép Tây Nguyên (diện rích 5.000m²).

Đám cháy phát triển lớn, lan rộng ra kho thứ 2

Đám cháy phát triển lớn, lan rộng ra kho thứ 2

Sáng nay (27-6), Công an quận Bình Tân, TPHCM đã có thông tin báo cáo về vụ cháy ở Công ty Cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam (Sunhouse Miền Nam), tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Theo đó, lúc 19 giờ 5 phút ngày 26-8, Công an quận tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại Công ty Sunhouse Miền Nam (địa chỉ lô 8-10 đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo).

Ngay khi nhận tin báo, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt, đã chỉ đạo triển khai lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Trong khi đó, Công an quận lập tức điều động 8 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và triển khai chữa cháy.

Nhận thấy đám cháy quy mô lớn, Công an quận Bình Tân đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Phòng PC07), Công an TPHCM chi viện chữa cháy và Công an quận 6, quận 8, quận 11, quận 12, Tân Phú và huyện Bình Chánh hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy điều tổng cộng 34 xe chữa cháy và gần 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Hỗ trợ cho lực lượng này, Công an quận Bình Tân còn cử Đội CSGT, Đội Điều tra tổng hợp, Công an phường Tân Tạo A đến hiện trường vụ cháy để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, lấy thông tin ban đầu để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy, phong tỏa hiện trường và giữ an ninh trật tự tại khu vực xảy ra cháy.

Đến 21 giờ, đám cháy được khống chế và đến 22 giờ 30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Việc dập tắt đám cháy đã ngăn chặn không làm cháy lan sang khu vực văn phòng của Công ty Sunhouse Miền Nam; đồng thời bảo vệ được 2 nhà xưởng bên cạnh, là Công ty Lê Mây (diện tích 4.000m²) và Công ty thép Tây Nguyên (diện tích 5.000m²).

Thống kê sơ bộ ban đầu, diện tích xảy ra cháy khoảng 4.000m², trong tổng số 7.200m² diện tích kho xưởng, văn phòng của Sunhouse Miền Nam tại đây. Tài sản bị cháy chủ yếu là đồ điện gia dụng như: quạt, nồi cơm, bếp từ, máy lạnh, thiết bị điện tử khác... hiện chưa ước tính được thành tiền.

Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Trả lời về việc đám cháy lan ra trên diện tích đến 4.000m², đại diện Công an quận Bình Tân giải thích, tin báo cháy được chuyển đến lực lượng chức năng chậm. Những nội dung này sẽ được làm rõ, nhưng thông ban đầu cho biết, tại kho xưởng này có 2 nhân viên bảo vệ. Khi xảy ra cháy, các bảo vệ này điện báo quản lý, quản lý điện báo cấp trên rồi mới thông tin đến lực lượng chức năng. Quy trình thông tin chậm và việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Ngay khi lực lượng chữa cháy của Khu Công nghiệp được báo và có mặt thì đám cháy đã lan qua nhà kho thứ 2.

Công an quận Bình Tân cũng cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy, cũng như kiểm đếm, giám định thiệt hại cụ thể.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-chay-tai-khu-cong-nghiep-tan-tao-giai-nguy-tren-12ha-van-phong-nha-xuong-681897.html