Vụ cháy sát BV Nhi Trung ương: Công an mời ông Hiệp 'khùng' lên làm việc

Là chủ phòng trọ nơi phát hiện ra 2 thi thể nạn nhân trong vụ cháy ở gần BV Nhi Trung ương (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp 'khùng') đã bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Chiều 22-9, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vào chiều 17-9 tại khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Khu nhà trọ cháy rụi trong vụ hỏa toạn chiều tối ngày 17-9 - Ảnh: Huy Thanh

"Hiện nay, chúng tôi vẫn mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp "khùng"), chủ khu nhà cháy phát hiện 2 thi thể nạn nhân, lên để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án"- lãnh đạo Công an quận Ba Đình nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ chiều 17-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Đám cháy sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành và đến khoảng 21 cùng ngày ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn.

Đến tối muộn ngày 21-9, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể người tại hiện trường vụ cháy xảy ra chiều 17-9. Hai nạn nhân là bà Hà Thị L. (41 tuổi) và ông Tạ Văn T. (43 tuổi). Hai người là vợ chồng, xuống Hà Nội chăm con điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương được khoảng 10 ngày nay, do con sinh thiếu tháng phải chăm sóc tại viện.

Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, 2 thi thể nằm ở dưới tầng 1 khu phòng trọ (3 tầng). Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phải khoan cắt, tháo dỡ để tiếp cận thi thể 2 này.

Ng. Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-chay-sat-bv-nhi-trung-uong-cong-an-moi-ong-hiep-khung-len-lam-viec-20180922153433277.htm