Vụ cháy Rạng Đông: Người dân rao bán nhà, phụ huynh muốn con nghỉ học

Hơn 10 ngày sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, nhiều gia đình ở phường Hạ Đình đóng cửa im lìm, bên ngoài treo biển thông báo bán nhà, phụ huynh lo sợ thủy ngân phát tán ra môi trường nên muốn cho con nghỉ học.

Theo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, tính đến cuối ngày 7/9, đã có 364 người tới khám miễn phí tại Trạm Y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung sau vụ cháy Công ty CP Bóng Đèn Phích nước Rạng Đông, trong số đó có 151 người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm độc cần chuyển tuyến để tiến hành các xét nghiệm.

Trước đó, tại cuộc họp về vụ cháy Công ty Rạng Đông vào chiều 5/9, đại diện Công ty Rạng Đông cho biết, công ty đã thống kê số lượng sản phẩm lưu trú và kho chứa hóa chất trong khu vực cháy theo sổ sách: đèn tròn khoảng 2 triệu, đèn compact (có chứa amalgan) là khoảng 1,6 triệu, đèn huỳnh quang khoảng 480 triệu. Kho hóa chất chưa bị cháy nằm trong khu vực cháy: số lượng viên amalgan nằm trong kho khoảng 4,5 triệu, thủy ngân lỏng khoảng 34,3 kg.

Theo ghi nhận của báo Dân trí, sau khi vụ cháy xảy ra, người dân sống quanh khu vực Công ty CP Bóng Đèn Phích nước Rạng Đông vẫn cửa đóng then cài, lo sợ bị nhiễm độc nên vẫn chưa dám về nhà. Nhiều gia đình đã đóng cửa, treo biển bán nhà.

Một căn nhà đóng kín cửa, dán biển thông báo bán nhà. Ảnh: Dân trí

Một căn nhà đóng kín cửa, dán biển thông báo bán nhà. Ảnh: Dân trí

Một ngôi nhà khác trên phố Hạ Đình cũng rao bán. Ảnh: Dân trí

Không chỉ vậy, phố Hạ Đình vốn là con phố đông đúc, sầm uất của Hà Nội nhưng kể từ khi xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông, nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa im ỉm hoặc treo biển thông báo tìm người sang nhượng, mặc dù giá thuê cửa hàng kinh doanh ở đây thuộc hàng đắt đỏ của Thủ đô.

Hàng quán đóng cửa sau vụ cháy. Ảnh: Dân trí

Một cửa hàng khác đã chuyển địa điểm kinh doanh và thông báo muốn sang nhượng. Ảnh: Dân trí

Sau vụ cháy và nhất là khi thông tin về mức độ ảnh hưởng của thủy ngân còn chưa rõ ràng, nhiều gia đình đã tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe cho người thân. Họ sơ tán, chuyển chỗ ở... có những gia đình vì nhiều lý do vẫn phải sinh hoạt tại gần khu vực đám cháy lại lo lắng, muốn cho con nghỉ học.

Trường Tiểu học hạ Đình nằm cách không xa khu vực xảy ra vụ cháy nhà máy Công ty Rạng Đông. Ảnh: Thanh Niên

Tối 7/9, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng HD-ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết trên Thanh Niên, trong chiều cùng ngày đã làm việc với đại diện phụ huynh học sinh các lớp của Trường tiểu học Hạ Đình (tại ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân).

Theo ông Hữu, nhiều phụ huynh học sinh của trường có nguyện vọng về việc trường cho học sinh nghỉ học do lo lắng cho con em sau vụ cháy nhà máy Công ty Rạng Đông làm phát tán thủy ngân ra môi trường.

"Sau khi Sở Tài nguyên - Môi trường công bố kết quả, nếu Trường tiểu học Hạ Đình nằm trong khu vực an toàn thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra bình thường. Nếu ngược lại thì chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để cho học sinh nghỉ học, vì sự an toàn của các em", ông Hữu nói.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chay-rang-dong-nguoi-dan-rao-ban-nha-phu-huynh-muon-con-nghi-hoc-87060.html