Vụ cháy quán nhậu 6 người tử vong ở Đồng Nai: Thợ hàn thoát 'cửa tử' nói gì?

Trước khi xảy ra vụ cháy anh cùng nhóm thợ và chủ cơ sở là anh Duy đang làm việc, sửa chữa tại quán.

Cháy quán nhậu 6 người tử vong ở Đồng Nai. Ảnh Người Lao Động

Cháy quán nhậu 6 người tử vong ở Đồng Nai. Ảnh Người Lao Động

Liên quan đến vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai, 6 người tử vong, người may mắn thoát nạn trong gang tấc là anh Cao Văn Toàn (SN 1989, quê Bình Thuận), là người thuộc nhóm thợ hàn đã được công an mời lên làm việc.

Hiện công an đang làm rõ vai trò của Toàn có phải là chủ thầu sửa chữa nhà hàng Ruby hay không.

Chia sẻ với PV, Toàn cho biết trước, khi xảy ra vụ cháy anh cùng nhóm thợ và chủ cơ sở là anh Duy đang làm việc, sửa chữa.

Ít phút trước khi xảy ra sự cố cháy, Toàn đi ra ngoài để mua ốc vít, khi trở về thì chứng kiến hỏa hoạn tang thương.

"Trong lúc anh em đang hàn, tôi đi ra ngoài, khi trở về thì đã xảy ra sự việc đau lòng, anh em kẹt cả trong đám cháy…" - anh Toàn kể.

Còn ông Võ Văn Chính (58 tuổi, bảo vệ ở quán đối diện) cho hay, khi khói lửa bốc lên, mọi người chạy sang thì đám cháy đã lan rộng phía trước nhà. Ông không còn trông thấy bóng người hay nghe tiếng kêu cứu từ bên trong.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh cho biết, trong số những người tử nạn có 3 nạn nhân ngụ tại xã. Trong đó, Hà Trọng Thái (15 tuổi) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Thi thể Thái hiện đã được gia đình đưa về quê ở Thừa Thiên-Huế để mai táng.

Trước đó, vào khoảng 14h 30 phút ngày 21/12, người dân phát hiện cháy tại nhà hàng Ruby trên đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cứu chữa nhưng lửa đã nhanh chóng bao trùm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều gần chục xe chữa cháy và gần 100 lính cứu hỏa đến hiện trường, đục tường để cứu các nạn nhân nhưng hậu quả rất nặng nề.

Lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa Long Khánh xác nhận đã tiếp nhận 7 nạn nhân của vụ cháy trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó 6 người đã không qua khỏi.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong gồm: Hà Trọng Khánh (16 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh, Đồng Nai); Hà Trọng Thái (15 tuổi); Trần Văn Đạt (26 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh, Đồng Nai); Đặng Hoài Phương (30 tuổi, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh); Vũ Ngọc Cường (22 tuổi, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh); Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, ngụ P.Xuân An, TX.Long Khánh), chủ cơ sở.

Các nạn nhân tử vong đều rất trẻ, trong đó có chủ nhà hàng là anh Phạm Hữu Khánh Duy, 35 tuổi. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em Trần Trọng Thái, 15 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, phụ việc học nghề hàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do quá trình hàn xì sửa chữa tại đây dẫn đến chập điện.

Minh Ngân (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-chay-quan-nhau-6-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-tho-han-thoat-cua-tu-noi-gi-57703-3.html