Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong: Xác định danh tính các nạn nhân

Cơ quan công an đã xác định danh tính 6 người tử vong trong vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An.

Chiều 15-6, các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh khiến 6 người tử vong.

Phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy.

Phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy.

Danh tính nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm: Anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, chủ phòng trà); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H., đang mang thai); cháu Nguyễn Đan Nh. (SN 2010, con gái anh H.); và cháu Nguyễn Hoàng Ph. (SN 2016, con trai anh H.). Hai nạn nhân còn lại là mẹ con bà Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009), khách thuê một phần tầng 3.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15-6, khi mọi người đang xem trận bóng đá Euro 2020 thì có tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, địa chỉ 146 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy đến dập lửa. Đến 0 giờ 40 cùng ngày, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người mắc kẹt bên trong tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ cháy. "Nguyên nhân vụ việc đang chờ kết luận từ việc khám nghiệm hiện trường của Bộ Công an" - Đại tá Tùng nói.

Tin - ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-chay-phong-tra-6-nguoi-tu-vong-xac-dinh-danh-tinh-cac-nan-nhan-20210615144319818.htm