Vụ cháy phòng trà 6 người thiệt mạng ở Nghệ An: Hoàn tất khám nghiệm, thu nhiều mẫu vật

Chiều 15/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục C09 (Bộ Công an) đã hoàn tất khám nghiệm vụ cháy phòng trà Fill làm 6 người tử vong, thu nhiều mẫu vật.

Sau nhiều giờ kiểm tra hiện trường xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại phòng trà Fill, số 146 Đinh Công Tráng, TP Vinh, lực lượng chức năng đã thu được nhiều vật dụng, mẫu vật liên quan.

Hiện trường vụ cháy làm 6 người tử vong

Hiện trường vụ cháy làm 6 người tử vong

Từ hiện trường tan hoang, đổ nát, hầu như toàn bộ vật dụng đều bị thiêu rụi, một cán bộ công an bước ra ngoài, trên tay cầm nhiều túi bóng.

Công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật

Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An là người trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Ông đã đi đến từng nhà dân xung quanh, yêu cầu phối hợp trích xuất camera để điều tra vụ việc.

“Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do chập điện. Tuy nhiên các nạn nhân bị tử vong do ngạt khí độc hay những nguyên nhân khác, cơ quan công an sẽ làm rõ qua công tác khám nghiệm tử thi”, Đại tá Phạm Hoài Nam cho biết.

Lực lượng công an, Viện Kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường.

Ngôi nhà 3 tầng không có cửa thoát hiểm cả ở bên trên và phía dưới. Ngoài cửa chính, lối thoát hiểm duy nhất là gara dựng ô tô được bịt bằng cửa cuốn. Tại đây, ô tô, xe máy và xe đạp điện đều bị cháy, hư hỏng.

Sáu người trong ngôi nhà bị tử vong. Trong đó, 4 người trong một gia đình, gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

Đoàn xe chở thi thể các gia đình nạn nhân dừng lại trước hiện trường vụ cháy ít phút rồi di chuyển về quê.

Ngày 15/6, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo TP Vinh đã đến nhà tang lễ động viên, chia buồn các gia đình có người gặp nạn trong vụ hỏa hoạn. Bước đầu, đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình và TP Vinh hỗ trợ các gia đình 10 triệu đồng/nạn nhân.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương cũng đã về trao 40 triệu đồng cho gia đình ông Sơn và bà Lan (bố mẹ của chủ phòng trà Fill).

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-chay-phong-tra-6-nguoi-thiet-mang-o-nghe-an-hoan-tat-kham-nghiem-thu-nhieu-mau-vat-post1346359.tpo