Vụ cháy ở quận 8: Thêm một nạn nhân tử vong

Anh T.H.L (41 tuổi, Cao Lãnh, Đồng Tháp), nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy ở quận 8 hôm qua dù được nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP HCM, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết như trên.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 6-9, người dân sống cạnh ngôi nhà 4 tầng ở địa chỉ 12 đường số 7 (phường 4, quận 8, TP.HCM) phát hiện khói lửa nên hô hoán cho mọi người bên trong.

Hiện trường tang thương của vụ cháy khiến 2 người chết thảm

Hiện trường tang thương của vụ cháy khiến 2 người chết thảm

Những người bên trong không thể thoát thân bằng lối ra vào thường ngày buộc phải chạy lên sân thượng, mắc kẹt ở độ cao lớn và la hét kêu cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, quận 1 và Phòng Cứu nạn-cứu hộ điều động hơn 10 xe các loại và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Vụ cháy khiến anh N.V.H.A (29 tuổi) tử vong do ngạt khói, anh T.H.L (41 tuổi, quê Đồng Tháp) bị bỏng khoảng 80% do băng qua lửa nhanh chóng được lực lượng PCCC đưa vào viện cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch, sáu người nhanh chân chạy lên tầng thượng kêu cứu chỉ bị ngạt khói.

Dù được nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu và được y bác sỹ hết lòng chữa trị nhưng anh L cũng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-chay-o-quan-8-them-mot-nan-nhan-tu-vong-725877.html