Vụ cháy ở Nga: Phó thống đốc Kemerovo quỳ gối trước người nhà nạn nhân

Phó Thống đốc thành phố Kemerovo Sergei Tsivilev ngày 27/3 đã quỳ trước mặt người nhà nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại Winter Cherry hôm 25/3 xin tha thứ.

Phó Thống đốc thành phố Kemerovo Sergei Tsivilev quỳ trước mặt người nhà nạn nhân xin tha thứ.

“Tôi mong mọi người hãy tha thứ, từ tất cả những người đang chịu tổn thương, từ tất cả những người dân trong thành phố này. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi hiểu rằng từ ngữ không thể mô tả được nỗi đau buồn mà chúng ta đang trải qua. Đây là một thảm kịch chung. Tôi cam kết những ai có liên quan tới thảm kịch này sẽ bị trừng trị. Một lần nữa, tôi xin lỗi những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn (vì vụ cháy)”, ông Tsivilev nói trước đám đông gia đình của các nạn nhân.

Trước hành động này, nhiều người la ó biểu thị sự tức giận chưa nguôi ngoai, nhưng một số người đã vỗ tay, ủng hộ hành động thay mặt chính quyền địa phương nhận lỗi của ông Sergei Tsivilev.

Cùng ngày, hàng nghìn người Nga tập trung tại thành phố Kemerovo và diễu hành trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ để yêu cầu cách chức các quan chức sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra.

Một số người vỗ tay ủng hộ hành động của ông Sergei Tsivilev.

Thị trưởng thành phố Kemerovo đề nghị người biểu tình cử đại diện đến thăm nhà xác để đích thân xác nhận rằng các nhà chức trách đã không che giấu sự thật về số người chết.

Cũng trong ngày 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

Đáp lại những lời kêu gọi cách chức thống đốc khu vực Kemerovo, Aman Tuleyev, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ đưa ra quyết định sau cuộc điều tra do nhóm 100 nhà điều tra liên bang tiến hành.

Hàng nghìn người Nga tập trung tại thành phố Kemerovo và diễu hành trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã ký sắc lệnh tuyên bố quốc tang vào ngày 28/3 trên toàn bộ lãnh thổ Nga, cả nước sẽ treo cờ rủ, ngoài ra các tổ chức văn hóa và các kênh phát thanh - truyền hình đã được yêu cầu hủy các chương trình vui chơi giải trí.

Hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của nhà chức trách Nga cho biết 41 trong tổng số 64 nạn nhân thiệt mạng do vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Winter Cherry tại thành phố Kemerovo là trẻ em. 10 người hiện vẫn mất tích.

Cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành. Nhà chức trách nghi ngờ ngọn lửa xuất phát từ phòng vui chơi của trẻ em. Nhiều khả năng một chiếc bật lửa đã được đưa vào khu vực này.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang làm việc với chủ sở hữu trung tâm thương mại. Bốn người đã bị bắt tạm giam, gồm 2 nhân viên thuộc công ty cung cấp dịch vụ báo cháy cho tòa nhà.

Ông Putin đã ký sắc lệnh tuyên bố quốc tang vào ngày 28/3 trên toàn bộ lãnh thổ Nga.

Theo thông báo của Ủy ban này, cơ quan chức năng cũng phát hiện trung tâm phức hợp trên vi phạm nghiêm trọng về xây dựng cũng như vận hành tòa nhà. Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ hỏa hoạn, thiết lập đường dây nóng và điều động đội ngũ bác sĩ tâm lý hỗ trợ.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 25/3 theo giờ địa phương. Đám cháy bắt đầu ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại bốn tầng Zimnyaya Vishnya (hay còn gọi là Winter Cherry. Ngọn lửa đã bao trùm cả khu vực rộng 1500 m2.

Trung tâm thương mại này được đưa vào vận hành từ năm 2013, bao gồm khu thương mại, sàn bowling, khu vui chơi và rạp chiếu phim.

>> Cập nhật: 144 nhà ngoại giao Nga tại 27 nước phải ‘hồi hương’

Lê Anh

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/vu-chay-o-nga-pho-thong-doc-kemerovo-quy-goi-truoc-nguoi-nha-nan-nhan-20180328135124585.htm