Vụ cháy ở Đê La Thành: Làm từ thiện nhưng vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật

Liên quan đến vụ cháy ở Đê La Thành, chuyên gia pháp lý cho rằng cần ghi nhận việc làm cao cả, nhân văn của ông Nguyễn Thế Hiệp khi kinh doanh cho thuê trọ giá rẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh cũng như an toàn về phòng chống cháy nổ.

Thông tin mới nhất về vụ cháy ở Đê La Thành (đoạn gần bệnh viện Nhi Trung ương), TP.Hà Nội, người dân phát hiện 2 thi thể bên trong khu vực nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, được mọi người gọi là ông Hiệp “khùng”). Sự việc này đã được người dân báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy ở Đê La Thành

Liên quan tới vụ việc này, dưới góc độ là một chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc Công ty Luật Nghiêm Quang (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Các vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người thì không khởi tố vụ án hình sự. Nhưng có người chết thì phải khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân.

Lúc này, một câu hỏi được bạn đọc rất quan tâm là cá nhân, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 2 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn?

Trước khi giải đáp câu hỏi này, luật sư Vinh cho rằng, đầu tiên phải khẳng định việc ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi) cho thuê trọ giá rẻ, chỉ 15.000 đồng/ngày đêm/ người, chủ yếu là giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn, đến khám chữa bệnh ở Hà Nội, xuất phát từ động cơ, mục đích rất tốt.

“Tuy là phòng trọ giá rẻ, nhưng mỗi phòng, ông Hiệp đều bố trí đầy đủ tiện nghi sinh hoạt từ điều hòa, ti vi, wifi, truyền hình cáp, nồi cơm điện, quạt, giường ngủ, chăn, gối… Từ đó có thể thấy, ông Hiệp làm việc này xuất phát từ cái tâm, làm từ thiện là chính”, luật sư Vinh nêu quan điểm.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc Công ty Luật Nghiêm Quang

Tuy nhiên, khi có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra là 2 người chết trong vụ hỏa hoạn, lúc này, theo quan điểm của luật sư Vinh thì cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cũng như xem xét trách nhiệm của cá nhân, cơ quan có liên quan đến vụ cháy.

Luật sư Vinh nói: Mặc dù ông Hiệp làm từ thiện (cho thuê trọ giá rẻ) nhưng hình thức vẫn là kinh doanh, khi đó ông Hiệp phải đăng ký với cơ quan chức năng. Có thể dễ dàng kiểm tra việc này như xem người thuê trọ sử dụng nước tính theo giá nước kinh doanh hay giá nước sinh hoạt bình thường; việc kinh doanh khu nhà trọ của ông Hiệp đã đủ các điều kiện kinh doanh hay chưa?

Trong việc này cũng cần phải làm rõ việc đơn vị cơ sở có tiến hành kiểm tra việc kinh doanh cho thuê trọ hay đã lần nào nhắc nhở về các vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ ở khu trọ của ông Hiệp hay chưa?

Theo quan điểm của luật sư Vinh, trường hợp cơ quan chức năng chưa quan tâm, kịp thời kiểm tra công việc kinh doanh cũng như công tác phòng chống cháy nổ tại khu nhà trọ của ông Hiệp, khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm.

“Việc của ông Hiệp khi kinh doanh cho thuê trọ giá rẻ là hành động tốt đẹp, thể hiện sự nhân văn, giàu tình nhân ái, giúp đỡ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Song để ông Hiệp phát huy lòng tốt của mình đúng nghĩa và đảm bảo an toàn, trọn vẹn thì cơ quan chức năng cũng cần phải tạo điều kiện cũng như quan tâm, sát sao, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời nếu thấy chưa tuân thủ pháp luật về kinh doanh hay chưa đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Còn về trách nhiệm cụ thể, cá nhân, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này thì cần phải đợi cơ quan chức năng kết luận, tìm ra nguyên nhân vụ cháy”, luật sư Vinh nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-o-de-la-thanh-lam-tu-thien-nhung-phai-tuan-thu-phap-luat-a404944.html