Vụ cháy nổ xăng, dầu ở Cam Ranh: Ngoài 2 người tử vong, nhiều người bị phỏng rất nặng

Ngoài 2 người tử vong, 3 nạn nhân phỏng rất nặng ở vụ nổ xăng, dầu tại sân golf Cam Ranh đã chuyển vào TP HCM để tránh ảnh hưởng đến tính mạng, 6 nạn nhân khác đang tiếp tục điều trị

Đến 10 giờ 30 phút sáng 16-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã làm thủ tục chuyển viện 3 bệnh nhân trong vụ nổ xăng, dầu tại sân golf ở Cam Ranh là Lê Văn Trai (45 tuổi), Lê Văn Triệu (39 tuổi) và Nguyễn Bồng (49 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi).

Cấp cứu nạn nhân trong vụ nổ xăng ở Cam Ranh

Các bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Triệu bị phỏng hai mắt mức độ nặng, trên cơ thể có nhiều mảnh găm; ông Bồng bị phỏng 2 mắt, xuất huyết kết mạc, thân thể có nhiều mảnh găm. Riêng ông Trai bị nặng nhất, phỏng đến 90%.

Bệnh nhân Trai bị phỏng rất nặng

Bệnh nhân Trai bị phỏng rất nặng

Theo ông Triệu, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng. Lán trại thời điểm này có 11 người là công nhân công trình đang nằm ngủ. Vụ nổ lớn bất ngờ trong đêm khiến các công nhân không kịp chạy. Vụ nổ xuất phát từ khu vực để xăng, dầu dùng cho việc chạy máy.

Các xe cấp cứu đưa các nạn nhân của vụ nổ xăng, dầu đi TP HCM tiếp tục chữa trị

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 16-6, một vụ cháy nổ xăng, dầu nghiêm trọng tại khu dự án sân golf Cam Ranh (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) đã làm 2 người tử vong. Ngoài 3 bệnh nhân nặng đã chuyển vào TP HCM như đã nêu trên, 6 người khác bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện tuyến huyện điều trị.

Hiện trường vụ nổ làm 2 người thiệt mạng tại chỗ

Hiện trường vụ nổ nằm trong khu vực phía sau Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trên đường dẫn vào Vùng 4 Hải quân nên an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong đang được xác minh.

Các nạn nhân phỏng nặng của vụ nổ được đưa về TP HCM chữa trị

Đại diện chủ đầu tư dự án là Công ty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho biết đây là số lao động phổ thông mà đơn vị thi công thuê để làm một số hạng mục. Sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư đã cử người đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, lo toàn bộ chi phí điều trị. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương. Hai nạn nhân bị thiệt mạng, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi, động viên người nhà và hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng/người.

Sân golf Cam Ranh đang trong quá trình xây dựng

Được biết, dự án này có tổng diện tích 800 ha, thuộc Bãi Dài, Bắc Bán đảo Cam Ranh, gồm các loại hình bất động sản khác nhau như: Biệt thự, shophouse, khách sạn, sân golf... Dự án cách thành phố Nha Trang khoảng 45 km về phía Nam.

Tin, ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-chay-no-xang-dau-o-cam-ranh-ngoai-2-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-bi-phong-rat-nang-20190616120515153.htm