Vụ cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2 thiêu rụi 800m2 kho hàng

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu với ngọn lửa ở nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2 từ chiều ngày 5-3 đến rạng sáng ngày 6-3 mới khống chế hoàn toàn vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại 800/2.000m2 kho hàng cùng hàng hóa nguyên liệu gỗ, ván ép và chỉ nhựa.

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường

Liên quan đến vụ “Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-3, Công an quận 2 phối hợp cùng các lực lượng PCCC TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng của 1 công ty trong Khu công nghiệp Cát Lái.

Theo PCCC TPHCM cho biết, khoảng 17 giờ 38 phút ngày 5-3, lực lượng nhận được tin báo cháy ở kho hàng Công ty Cổ phần Thương mại Đất Mới, tại Lô B2, đường K1, Cụm 2 – Khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC07 đã điều động các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an 3 quận 2, 7, 9 và 3 Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các khu vực 1, 2, 5 thuộc Phòng PC07, trong đó gồm 113 cán bộ chiến sĩ và 21 xe chữa cháy chuyên dụng các loại đến hiện trường. Đồng thời, Thượng tá Trương Thành Lanh, Phó trưởng Phòng PC07 trực tiếp tổng chỉ huy các lực lượng phối hợp chữa cháy.

Khu vực cháy chứa nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Do khu vực phát cháy có nhiều chất dẫn cháy, vật liệu cháy chứa ván ép và chỉ nhựa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng gây nên cột khói bốc cao hàng chục mét có thể nhìn thấy được từ xa.

Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến 21 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, do kho hàng chứa nhiều hàng hóa là chất dễ cháy, xếp chồng lên nhau khá cao, vì vậy công tác chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, làm mát, dập lửa tàn,... gặp nhiều khó khăn.

Công tác chữa cháy ở hiện trường

Đến 1 giờ 5 phút ngày 6-3 đám cháy mới dập tắt hoàn toàn. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã gây thiệt hại 800/2.000m2 kho hàng cùng hàng hóa nguyên liệu gỗ, ván ép và chỉ nhựa.

Lực lượng phối hợp chữa cháy TP đã bảo vệ được 1.200m2 kho hàng và ngăn chặn không cho cháy lan khu vực xung quanh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

CHÂU TRỊNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-chay-nha-xuong-trong-khu-cong-nghiep-cat-lai-quan-2-thieu-rui-800m2-kho-hang-649583.html