Vụ cháy nhà tại Bình Tân, TPHCM: 4 nạn nhân đã qua nguy kịch

Các bệnh nhi được thở oxy mặt nạ, sử dụng kháng sinh, kháng viêm và dịch truyền để phục hồi sức khỏe.

Liên quan đến vụ cháy nhà số 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM hôm qua (31/5) khiến 7 người mắc kẹt, 1 người sau đó đã tử vong, các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng, suy hô hấp, hiện đã qua nguy kịch.

Bà Huyền đang được thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Huyền đang được thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong số 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận anh Đỗ Viết Canh (40 tuổi) và vợ vào 7h55 sáng hôm qua 31/5. Trong đó, anh Canh nhập viện với vết bỏng lửa rất nặng, tình trạng sốc bỏng không hồi phục kèm chấn thương đùi trái. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức tích cực gần 3 giờ, song bệnh nhân không qua khỏi.

Còn vợ anh Canh là chị Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi) hiện vẫn đang được điều trị ở phòng Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội hô hấp. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, Trưởng Khoa Nội hô hấp cho biết: khi nhập viện, chị Huyền bị suy hô hấp, có bụi than cháy trong phế quản. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn.

"Bệnh nhân vẫn tiếp tục được cho thở máy vì hiện chưa tự thở được, cũng được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị như vậy và theo dõi hô hấp của bệnh nhân cũng như tình trạng nhiễm trùng để có hướng điều trị tiếp theo", bác sĩ Thông cho biết.

Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện đang điều trị cho 2 con của anh Canh là Đỗ Lê Phượng Toàn (11 tuổi) và Đỗ Nam Phương (10 tuổi). Hai bé bị ngất do ngạt khói và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu trong tình trạng đau họng, toàn thân ám khói đen, được chẩn đoán bị suy hô hấp, ngộ độc khí CO.

Các bệnh nhi được thở oxy mặt nạ, sử dụng kháng sinh, kháng viêm và dịch truyền để phục hồi sức khỏe. Hiện, hai bé tỉnh táo, được thở oxy qua ống thông mũi, tình trạng suy hô hấp cải thiện. Còn ông Đỗ Viết Cảnh (56 tuổi, bố của anh Canh), chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Phòng khám đa khoa Phước Linh điều trị, hiện sức khỏe đến nay đã ổn định./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-chay-nha-tai-binh-tan-tphcm-4-nan-nhan-da-qua-nguy-kich-1054687.vov