Vụ cháy nhà ở Ninh Thuận: Đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con

Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể 3 mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã được tìm thấy.

Sáng 14/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con bị mắc kẹt bên trong căn nhà bị cháy ở đường Trần Quốc Thảo, thuộc khu phố 1, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thi thể được xác định gồm: bà Đặng Thị H. 33 tuổi, hai con Đặng G.B (4 tuổi) và Đặng G.L(1 tuổi) có hộ khẩu thường trú ở Hà Đông, Hà Nội, cùng tạm trú tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Ba mẹ con xấu số lần lượt được tìm thấy dưới tầng trệt của căn nhà. Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng để khám nghiệm, xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Ba mẹ con xấu số lần lượt được tìm thấy dưới tầng trệt của căn nhà

Ba mẹ con xấu số lần lượt được tìm thấy dưới tầng trệt của căn nhà

Như Báo Công Thương đã đưa tin, vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 13/8, tại căn nhà ở đường Trần Quốc Thảo, thuộc khu phố 1, phường Đài Sơn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Trung đoàn Không quân 937, Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Ninh Sơn – Bác Ái huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến dập lửa.

Tuy nhiên, do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng có vật liệu dễ cháy và cháy lâu, nằm ở hẻm nhỏ nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng có vật liệu dễ cháy và cháy lâu nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Lửa thiêu rụi đồ đạc trong căn nhà nhiều giờ khiến kết cấu ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều vị trí bị đổ sập. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc để hạ thấp cơ cấu ngôi nhà kết hợp với tìm kiếm người bị nạn.

Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông chia buồn với sự mất mát của gia đình nạn nhân đồng thời chỉ đạo các lượng chức năng phối hợp với công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-chay-nha-o-ninh-thuan-da-tim-thay-thi-the-3-me-con-217150.html