Vụ cháy nhà làm 8 người chết tại TP HCM: Đã xác định danh tính 7 nạn nhân

Đến tối 7/5, cơ quan chức năng đã xác định danh tính được 7 người trong vụ cháy làm 8 người thiệt mạng xả ra tại hẻm 47, phường 1, quận 11, TP HCM.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1977, là chủ nhà), ông Hồ Đình T. (SN 1978, em rể chị Thanh), các con chị Thanh là cháu Lê Kim T. (SN 2003), cháu Lê Ngân T. (SN 2008), cháu Lê Tân T. (SN 2012), cháu Hồ Đình N. (SN 2012, con ông Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đ. (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính).

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 1 tầng trệt, 2 tầng lầu trong hẻm 47 nên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do nhà có một cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám chay lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn dẫn tới bị ngạt khói.

Hiện lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP HCM vẫn đang tích cực phun nước làm nguội và tìm kiếm người bị mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/vu-chay-nha-lam-8-nguoi-chet-tai-tp-hcm-da-xac-dinhdanh-tinh-7-nan-nhan-d155010.html