Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong: Anh phóng hỏa vì nghi ngờ em rể rút ruột công trình nhà mình

Do nghi ngờ em rể rút ruột công trình xây dựng nhà ở của mình, Việt đã nảy sinh ý định phóng hỏa, giết cả nhà em gái.Bạch Hiền

Đào Danh Việt và Lò Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Đào Danh Việt và Lò Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (59 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) về hành vi Giết người.

Hai đối tượng trên được xác định là nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu tử vong, 1 người bị thương vào ngày 16/3 vừa qua.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Th. (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (sinh năm 2012 - cháu ngoại ông Mười) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Việt khai nhận, do nghi ngờ ông Mười (em rể) bớt xén, rút ruột công trình xây dựng nhà ở của mình năm 2018, từ đó đến nay giữa hai gia đình có mâu thuẫn. Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà gia đình người em rể nên đã rủ Lò Văn Hà cùng thực hiện và được Hà đồng ý.

Bị can sau đó mua can nhựa loại 20 lít cùng bật lửa và 250 nghìn đồng tiền xăng rồi đón Lò Văn Hà từ huyện Đông Anh, Hà Nội về Hưng Yên gây án.

Rạng sáng ngày 16/3, Việt quan sát thấy nhà ông Mười và hàng xóm đã khóa cửa đi ngủ hết liền ra tay. Hai đối tượng xách 2 can nhựa đựng xăng đổ qua khe cửa xếp vào trong nhà ông Mười rồi châm lửa sau đó phóng xe bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến 4 người trong gia đình ông Mười không kịp thoát thân. Hậu quả, vợ chồng ông Mười cùng con trai tử vong, cháu ngoại được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 17/3, cơ quan công an đã bắt giữ Đào Danh Việt và Lò Văn Hà sau một ngày gây án.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-chay-nha-khien-3-nguoi-tu-vong-anh-phong-hoa-vi-nghi-ngo-em-re-rut-ruot-cong-trinh-nha-minh-a315944.html