Vụ cháy nhà hàng khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Tạm giữ nhà thầu công trình

Cơ quan công an của tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhà thầu công trình để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân cháy nhà hang Ruby khiến 6 người tử vong.

Liên quan đến Vụ cháy nhà hàng làm 6 người thiệt mạng ở Thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Mới đây, cơ quan công an TX Long Khánh vừa tạm giữ Cao Văn Toàn (sinh năm 1989, quê Bình Thuận) để phục vụ công tác điều tra. Cao Văn Toàn được xác định là người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa quán nhậu RuBy nơi xảy ra vụ cháy làm 6 người thiệt mạng.

Nạn nhân thứ 7 đang được điều trị và nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thông tin với báo chí rằng: “bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) là nạn nhân thứ bảy trong vụ cháy nhà hàng vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng rất nặng.

Trước đó, Thương hiệu & Pháp luật đã đưa tin, Vào khoảng 15h ngày 21/12, đã xảy ra một vụ cháy lớn trên đường Nguyễn Trãi. Theo một số nhân chứng có mặt tại vụ cháy cho biết, nguyên nhân vụ cháy có thể do nhà hàng thuê nhóm thợ sửa chữa lắp mút trần nhà.

Trong lúc thi công thì xảy ra sự cố phát hỏa nhưng những người ở bên trong mắc kẹt, không thoát được dẫn tới 6 người tử vong và 1 người bị thương nặng .

Danh tính 6 nạn nhân tử vong cũng được xác định và bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y. Trong số các nạn nhân tử vong có ông Phạm Hữu Khánh Duy (SN 1983), là chủ nhà hàng Ruby, các nạn nhân còn lại đa số là công nhân được thuê để sửa nhà hàng này.

Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin mới nhât về vụ cháy nhà hàng Ruby ở Đồng Nai.

PV

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-chay-nha-hang-khien-6-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-tam-giu-nha-thau-cong-trinh-d17903.html