Vụ cháy nhà bí ẩn khiến đôi nam nữ nguy kịch ở Yên Bái: Nạn nhân nữ đã tử vong

Sáng 9/5, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, nữ nạn nhân nữ trong vụ cháy nhà tại thôn Bản Cọ sáng qua đã tử vong.

Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn khiến một nam và một nữ bị bỏng nặng ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sáng 9/5, trao đổi với PV, một cán bộ UBND xã cho biết, nạn nhân Hà Thị Th. đã tử vong. Trong khi nạn nhân Nguyễn Duy S. (42 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn) vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, sáng sớm 8/5, chị Th. cùng ông S. (42 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yến Bái) được người dân phát hiện trong tình trạng bị cháy bỏng toàn thân trong nhà ở thôn Bản Cọ.

Hiện trường vụ việc ngày 8/5.

Hiện trường vụ việc ngày 8/5.

Sau đó, cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, do mức độ bỏng nặng cả hai sau đó đã được chuyển về viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Hồng Ca cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân lửa cháy xuất phát từ đâu, ai đã đốt, hay do sự cố nào khác.

"Chúng tôi nghe được thông tin giữa hai nạn nhân có quan hệ tình cảm, nhưng cụ thể vẫn phải chờ cơ quan điều tra làm rõ", vị lãnh đạo xã Hồng Ca cho biết.

Được biết chị Hà Thị Th. là vợ của anh V.V.Đ., anh Đ., làm nghề buôn cá nên thường xuyên phải dậy từ rạng sáng để lấy hàng, còn chị Th. buôn bán hàng tạp hóa ngay tại nhà.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-nha-bi-an-khien-doi-nam-nu-nguy-kich-o-yen-bai-nan-nhan-nu-da-tu-vong-a433136.html