Vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Hưng Yên: Camera hé lộ 2 kẻ nghi phóng hỏa?

Trước thời điểm ngôi nhà bị cháy khiến 3 người tử vong, camera gần hiện trường ghi lại được hình ảnh 2 người đàn ông đi xe máy mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng, sau đó tưới vào nhà nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hình ảnh được camera ghi lại trước thời điểm xảy ra cháy

Hình ảnh được camera ghi lại trước thời điểm xảy ra cháy

Như thông tin đã đưa, khoảng 23h30 ngày 15/3 đã xảy ra vụ cháy nhà tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) khiến 2 vợ chồng cùng đứa con nhỏ tử vong, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Vương Gia M. (53 tuổi), vợ là bà Đào Thị C. cùng con trai út Vương Gia Cao T. (13 tuổi). Cháu ngoại ông M. là Nguyễn Vương Ngọc T. (8 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 16/3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo camera an ninh của nhà dân cạnh hiện trường ghi lại được, khoảng 23h55 đêm 15/3, có 2 người đàn ông điều khiển xe máy, mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng, sau đó tưới vào khu vực nhà ông M. phóng hỏa rồi bỏ trốn. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong chưa đầy 1 phút.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tin tức Hưng Yên)

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho hay, cơ quan chức năng vẫn xem đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, còn nguyên nhân cụ thể, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh.

Theo ông Sơn, vợ chồng ông M. kinh doanh hàng tạp hóa và một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Lúc xảy ra cháy, có thể do sự độc hại của ống nhựa nên nạn nhân bị ngộ độc, ngạt khí nhanh.

Lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu cũng cho biết, công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chay-nha-3-nguoi-tu-vong-o-hung-yen-camera-he-lo-2-ke-nghi-phong-hoa-102509.html