Vụ cháy lớn tại bãi rác Ngọc Sơn (Nghệ An): Hàng chục người nhập viện

(TN&MT) - Liên quan đến vụ cháy bãi rác Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) kéo dài gần 4 ngày qua, trong ngày 28/6 đã có 34 người dân xã Ngọc Sơn của huyện này phải đến Trạm y tế xã để sơ cứu, truyền nước do có hiện tượng nôn mửa, tức ngực, khó thở, ngạt thở… nghi do khói từ đám cháy gây ra.

Như báo TN&MT đã đưa tin, tại bãi rác xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (nơi tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 33 xã của huyện Quỳnh Lưu) bị cháy vào khoảng 2h sáng ngày 25/6/2018, đám cháy sau đó nhanh chóng lan ra toàn bãi rác rộng tới hơn 5 héc ta, dù đơn vị chịu trách nhiệm vận hành bãi rác là Công ty TNHH Thái Bình Nguyên đã huy động đến 4 máy múc, hàng chục máy bơm nước cùng nhiều xe tẹc đến để tiến hành dập lửa nhưng đến chều 28/6 (gần 4 ngày sau khi đám cháy xuất hiện) vẫn chưa thể khống chế được.

Khói từ đám cháy bốc lên ngùn ngụt bao trùm cả khu vực

Vụ cháy lớn, kéo dài tại bãi rác Ngọc Sơn không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường không khí mà còn khiến cuộc sống của người dân sống xung quanh bãi rác này bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng...

Tại thôn 5, xã Ngọc Sơn nằm gần bãi rác, có trên 160 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, trong đó 1/3 là người già và trẻ em. Vụ cháy bãi rác nói trên đã khiến cho khói bụi bốc lên với khối lượng lớn, trong ba ngày 25,26,27/6 đám cháy gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân chưa đáng kể. Thế nhưng, từ đêm 27 đến sáng 28/6 thì hàng chục người dân thôn 5, xã Ngọc Sơn đã có hiện tượng buồn nôn, nôn mửa, tức ngực, khó thở và lần lượt phải đưa đến Trạm y tế xã Ngọc Sơn để sơ cứu và truyền nước.

Gần 160 hộ dân thôn 5, xã Ngọc Sơn bị “hun khói”

Anh Lê Xuân Hùng, một trong những bệnh nhân đang truyền nước tại Trạm y tế xã Ngọc Sơn, tỏ ra mệt mỏi cho biết: “Mấy ngày trước chưa bị chi nhưng đến trưa hôm nay thì có hiện tượng nôn mửa, khó thở, tụt huyết áp nên 11h trưa nay tôi được vợ đưa đến trạm xá để sơ cứu, truyền nước”.

Khi chúng tôi có mặt tại Trạm y tế xã Ngọc Sơn vẫn còn 6 bệnh nhân đang nằm truyền nước tại đây. Nằm cạnh phòng bệnh với anh Hùng và đang truyền nước là chị Nguyễn Thị Tình, cho hay: “Mẹ tôi là bà Phạm Thị Minh năm nay 70 tuổi bắt đầu có hiện tượng buồn nôn, khó thở từ khoảng gần 8h tối 27/6, đến sáng tôi phải đưa mẹ đến trạm y tế để sơ cứu và truyền nước. Đến trưa nay thì tôi gặp hiện tượng tương tự nên cũng vào đây để truyền nước”. Cũng theo chị Tình, nếu như đến hết ngày 28/6 mà lực lượng chức năng không dập được đám cháy thì chị cũng sẽ không về nhà và các thành viên trong gia đình cũng sẽ phải đi sơ tán để “lánh nạn”.

Khiến hàng chục người dân phải nhập Trạm y tế xã truyền nước do khó thở

Khoảng 15h, ngày 28/6, chị Hồ Thị Nhàn, ở thôn 5, xã Ngọc Sơn đang lục cục chuẩn bị đồ đạc để đưa đứa con trai mới 3 tuổi đi “lánh nạn” tại nhà bà ngoại ở tận xã Quỳnh Ngọc, cho hay: “May từ sáng sớm cả nhà tôi đi giỗ và vừa về, thấy khói bụi bao trùm xóm làng, hít khói thấy khó thở nên tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để về ngoại sơ tán tại tận xã Quỳnh Ngọc dưới gần biển”. Cũng theo chị Nhàn, ngày bình thường khi chưa bị cháy bãi rác cũng gây mùi hôi thối, ruồi nhặng xuất hiện nhiều, người dân phản ánh đã nhiều năm nay nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.

Được biết, ngoài người dân thôn 5, xã Ngọc Sơn phải đến Trạm y tế xã để nhận được sự trợ giúp thì nhiều người dân xóm 6, xã Quỳnh Tân và một phần người dân xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Hoa cũng có nhiều người dân bị ảnh hưởng khói từ đám cháy phải đến Trạm xá để “lánh nạn” và truyền nước.

Anh Lê Xuân Hùng, thôn 5, xã Ngọc Sơn bị tụt huyết áp, khó thở

Đang chỉ huy dập cháy tại hiện trường, ông Hồ Ngọc Thái- Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình Nguyên, cho biết: “Đám cháy bắt đầu bắt lửa từ khoảng 2h sáng ngày 25/6 tại khu vực phía Đông - Nam bãi rác khi bảo vệ và cán bộ trực đang nghỉ ngơi. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày thì chúng tôi mới phát hiện nhưng đám cháy lan quá nhanh và không thể dập tắt”.

Cũng theo ông Thái, đến 15h ngày 28/6 đám cháy vẫn chưa thể dập tắt dù đơn vị đã huy động đến 4 máy xúc và hàng chục máy bơm cùng với nhiều xe tẹc chở nước đến để dập lửa. Ông Thái cũng cho biết, trong sáng ngày 28/6 đoàn liên ngành của huyện Quỳnh Lưu đã lên hiện trường để lên phương án dập lửa và nhờ sự trợ giúp của lực lượng Phòng PCCC số 4 đóng trên địa bàn huy động lực lượng lên hỗ trợ nhưng cho đến hơn 15h chiều ngày 28/6 lực lượng này vẫn chưa thấy đến?.

Chị Nguyễn Thị Tình cũng trong tình trạng tương tự và đang truyền nước

Ông Nguyễn Văn Chương- Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết thêm: “Sau khi đám cháy xảy ra, UBND xã đã phối hợp với Công ty TNHH Thái Bình Nguyên tiến hành huy động lực lượng dân quân, công an đưa dụng cụ, máy móc lên hiện trường để dập lửa nhưng không có kết quả do đám cháy lớn, lan ra đã toàn bộ bãi rác. Chúng tôi báo cáo lên huyện và các cơ quan chức năng khác và hiện nay công tác dập lửa vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Từ sáng nay thì nhiều người dân chủ yếu là người già và trẻ em đã phải nhập Trạm y tế xã để sơ cứu, truyền nước do khói từ đám cháy”.

Công tác dập lửa vẫn đang được tiến hành

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, thông tin: Vụ việc cháy ở bãi rác xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đã được Phòng Cảnh sát PCCC số 4 báo cáo và hiện nay chúng tôi đang huy động các lực lượng tổng hợp để ứng cứu. Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An cũng đã đưa các phương tiện chuyên dụng để trực tiếp ra ứng cứu tại chỗ”.

Sau đó, Thượng tá Bùi Minh Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 4 gọi điện vào số máy của phóng viên, cho biết: “Ngày 25/6 đã xảy ra hiện tượng cháy tại bãi rác rồi. Sáng nay (28/6) thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã họp và thống nhất phương án chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Phương án xã hội hóa các xe chở nước để dập tắt đám cháy đang được sử dụng hiện nay tại bãi rác”. Tuy nhiên, khi phóng viên thắc mắc về các phương tiện thô sơ được huy động để dập tắt đám cháy thì thượng tá Bùi Minh Hiếu trả lời là để dập tắt đám cháy này rất khó, để dập tắt hoàn toàn không phải là dễ(?).

Ông Hồ Ngọc Thái- Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình Nguyên (đội mũ cối) đang chỉ đạo dập lửa tại hiện trường

Điều người dân và dư luận đặt câu hỏi là vì sao đám cháy đã xảy ra đến gần 4 ngày với quy mô lớn, ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe của nhiều người dân cũng như đe dọa nhiều héc ta rừng xung quanh bãi rác Ngọc Sơn nhưng lực lượng PCCC số 4 lại không huy động lực lượng cảnh sát chuyện nghiệp cũng như các loại phương tiện máy móc cần thiết để có thể nhanh chóng dập tắt lửa hoàn toàn?.

Đến 15h chiều ngày 28/6 (gần 4 ngày sau khi xuất hiện đám cháy) lực lượng chữa cháy cũng đang chỉ là “cây nhà lá vườn”

Được biết, bãi rác Ngọc Sơn được đầu tư xây dựng năm 2011, tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng, với thiết kế ban đầu phục vụ việc chôn lấp rác của 7 xã của huyện Quỳnh Lưu. Thế nhưng hiện nay bãi rác này đã tiếp nhận việc xử lý rác cho 33 xã trên địa bàn huyện. Việc tiếp nhận lượng rác quá nhiều đã khiến cho bãi rác bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho hàng trăm hộ dân thuộc xóm 5 - Lâm trường, xã Ngọc Sơn và xóm 6, xã Quỳnh Tân.

Đám cháy vẫn chưa thể được khống chế

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực công tác dập lửa.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/vu-chay-lon-tai-bai-rac-ngoc-son-nghe-an-hang-chuc-nguoi-nhap-vien-canh-sat-pccc-khong-thay-dau-1255172.html