Vụ cháy dữ dội ở KCN Việt Hương 1, Bình Dương không gây thiệt hại về người

Vụ cháy dữ dội ở KCN Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương đã được khống chế, không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỉ đồng.

Đến tối 22.5, đám cháy cơ bản được khống chế - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đến chiều tối 22.5, Cảnh sát PCCC Bình Dương và lực lượng chi viện của Cảnh sát PCCC TP.HCM đã khống chế vụ cháy dữ dội ở Công ty TNHH Chung An (chuyên sản xuất băng keo công nghiệp, KCN Việt Hương 1, TX.Thuận An, Bình Dương).

[VIDEO] Hàng trăm lính cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy ở KCN Việt Hương 1, Bình Dương

Theo nhiều công nhân, khoảng 14 giờ cùng ngày khi có khoảng 200 công nhân đang làm việc tại khu vực nhà máy sản xuất keo của Công ty Chung An thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm khu vực tầng 2 và 3 của tòa nhà 5 tầng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Cột khói cuồn cuộn từ vụ cháy lớn, bao trùm khu vực - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, đám cháy ngày càng bùng phát mạnh do bên trong chứa nhiều thùng hóa chất và chất dễ cháy dùng trong ngành sản xuất băng keo kèm theo bên ngoài trời có giông gió mạnh.

Cảnh sát PCCC đã điều nhiều xe thang chữa cháy tiếp cận hiện trường, sử dụng hóa chất chuyên dụng tạo bọt chữa cháy.

Cảnh sát PCCC tiếp cận đám cháy bằng xe thang - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khoảng hơn 2 giờ, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát mạnh, một phần tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy đã bị đổ sập.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cũng tiến hành chi viện nhiều xe chữa cháy và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu.

Người dân và công nhân theo dõi vụ cháy dữ dội tại KCN Việt Hương 1 - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Công ty Chung An có 5 tòa nhà cao từ 3 - 5 tầng, mỗi tòa nhà có diện tích trên 1.000 m2, bao gồm cả khu văn phòng. Khu vực xảy ra cháy nằm ở tòa nhà phía sau cùng của công ty.

CSGT nỗ lực điều tiết giao thông trên quốc lộ 13 - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Thời điểm xảy ra cháy, công ty có ít nhất 200 công nhân đang làm việc theo 3 ca, đã kịp thời thoát ra ngoài và cứu được một số nguyên vật liệu của công ty.

Đến chiều tối cùng ngày, Cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế được vụ cháy dữ dội ở KCN Việt Hương 1. Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người, nhung thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỉ đồng.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-chay-lon-o-kcn-viet-huong-1-thuan-an-binh-duong-da-duoc-khong-che-1084606.html